Tiếng Việt | English

06/10/2020 - 13:29

Họp báo thông tin Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 06/10, Tỉnh ủy Long An tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được chủ trì. Dự họp báo còn có đại diện của hơn 50 cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 13 - 16/10 tại Hội trường Thống Nhất tỉnh Long An với sự tham gia của 350 đại biểu đại diện cho 47.611 đảng viên của 19 Đoàn Đại biểu Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được chủ trì họp báo

Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị như văn kiện Đại hội; công tác nhân sự; tuyên truyền cổ động; xây dựng các công trình, chương trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản hoàn tất.

Tại họp báo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng thông tin đến các cơ quan thông tấn báo chí một số thành tựu nổi bật của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt nhiều thành tựu trên tất cả lĩnh vực. Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết được quan tâm thực hiện, có 18/20 chỉ tiêu Nghị quyết đạt và vượt, 2 chỉ tiêu đạt ở mức khá.

Hơn 50 cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương tham dự buổi họp báo

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh và ổn định; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, kết cấu hạ tầng văn hóa – xã hội ngày càng hoàn thiện, an sinh xã hội được bảo đảm; công tác quốc phòng – an ninh – nội chính được tăng cường, hoạt động đối ngoại được mở rộng, đa dạng tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế và ổn định chính trị, xã hội.

Đây cũng là cơ sở để tỉnh Long An tiếp tục giữ vững vị thế đứng đầu khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Bên cạnh đó, hoạt động của bộ máy nhà nước từng bước được đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tập trung lãnh đạo thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đại diện các cơ quan trả lời phóng viên tại họp báo

Tại họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí cũng đặt nhiều câu hỏi liên quan đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, công tác nhân sự, một số dự án công trình trọng điểm nhiệm kỳ 2020-2025, hệ thống giao thông vận tải, việc tác nghiệp tại Đại hội,...

Trước câu hỏi của các phóng viên, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên môn kịp thời giải đáp, cung cấp những thông tin đến các phóng viên tham dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được phát biểu tại họp báo

Phát biểu tại họp báo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được ghi nhận những đóng góp của các cơ quan thông tấn báo chí trong sự phát triển của tỉnh.

Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đồng hành cùng địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin đầy đủ diễn biến, kết quả Đại hội, phản ánh các hoạt động chào mừng Đại hội để góp phần cùng tỉnh Long An tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết