Tiếng Việt | English

22/05/2023 - 15:43

Khai mạc Đại Giới đàn Liễu Lạc

Ngày 22/5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Lễ khai mạc Đại Giới đàn Liễu Lạc tại chùa Pháp Minh, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa (bìa phải) tặng hoa chúc mừng

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh dự.

Thời gian diễn ra Đại Giới đàn Liễu Lạc từ ngày 21 - 24/5/2023 tại chùa Pháp Minh (xã Mỹ Hạnh Nam) và chùa Long Thành (xã Đức Hòa Hạ).

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Nội dung chính trong Lễ khai mạc Đại Giới đàn Liễu Lạc gồm ôn lại tiểu sử của Hòa thượng Thích Liễu Lạc - người thành lập chùa Pháp Minh; phát nguyện thọ giới của giới tử; tri ân những cá nhân, tập thể có đóng góp vào sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh,…

Trước đó, Đại Giới đàn Liễu Lạc tổ chức khảo hạch cho 349 giới tử. Mục đích buổi khảo hạch là kiểm tra những kiến thức Phật học căn bản mà người xuất gia cần phải thông thuộc và hiểu rõ trong quá trình tu tập trước khi thọ nhận Giới pháp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong việc tổ chức Lễ khai mạc Đại Giới đàn Liễu Lạc. Qua đó, ông đề nghị giới tử nỗ lực học tập góp phần xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh; đồng thời, Ban Tổ chức cần thực hiện tốt các khuyến cáo về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên dương vì có đóng góp cho Phật giáo thời gian qua 

Dịp này, nhiều cá nhân, tập thể được Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tuyên dương vì có những đóng góp cho Phật giáo thời gian qua./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết