Tiếng Việt | English

23/05/2019 - 09:53

Khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Long An khóa IX

Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, khai mạc sáng ngày 23/5, nhằm xem xét, quyết định công tác nhân sự và một số vấn đề quan trọng, cấp bách theo thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh và 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang, Nguyễn Minh Lâm chủ trì kỳ họp.

Nội dung chính của kỳ họp thứ 14 là HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền. Theo đó, HĐND tỉnh sẽ tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh đối với một số đồng chí chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới; bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX đối với đại biểu có đơn nguyện vọng xin thôi.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét thông qua 7 tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết: Những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND (từ sau kỳ họp thứ 12 đến trước ngày 15/3/2019); việc điều chỉnh Dự án Đường Vành đai TP.Tân An; điều chỉnh dự án cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây; việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin hướng tới Chính quyền điện tử; việc phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp Văn hóa, Thể thao tỉnh; chủ trương cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đối với Bệnh viện chuyên khoa sản nhi Long An; bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác và danh mục dự án thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp thứ 14

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu dân cử; thể hiện bản lĩnh, chính kiến, tập trung thảo luận, tranh luận, phân tích làm rõ sự cần thiết, tính hiệu quả, phù hợp để đưa ra quyết định đúng đắn trong từng nội dung về nhân sự và kinh tế-xã hội tại kỳ họp./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết