Tiếng Việt | English

06/03/2025 - 12:45

Khi thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp

Phát huy sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo, nhiều thanh niên (TN) trên địa bàn tỉnh Long An mạnh dạn khởi nghiệp, bước đầu đạt hiệu quả.

Tạo kênh bán hàng online

Trước đây, anh Phạm Đoàn Tiến Phát (ấp 6, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ) thường vắng nhà để đi đá bóng tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Đầu năm 2020, anh quyết định về quê để hỗ trợ gia đình phát triển cơ sở làm mắm, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

“Thương hiệu Mắm chua cá lia thia Út Lớn được nhiều người biết đến như hiện nay có sự góp công của con tôi” - bà Đoàn Thị Út (mẹ anh Phát) chia sẻ. Trước đây, gia đình anh chủ yếu bán mắm cá lia thia cho người dân trong vùng, rồi người này truyền tai người kia. Ai muốn mua mắm phải đến trực tiếp cửa hàng, người nào ở xa phải gửi xe đò, xe buýt. Nhận thấy cách làm truyền thống hiệu quả không cao, trong khi đó, chuyển đổi số, bán hàng online là xu thế tất yếu nên anh Phát mạnh dạn tiếp cận nền tảng này.

Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số, anh Phạm Đoàn Tiến Phát (ấp 6, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ) bán được nhiều sản phẩm hơn, doanh thu tăng 20-30%


Anh tạo kênh Mắm chua cá lia thia Út Lớn trên nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok,...; đưa hàng lên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada,... Nhờ kinh doanh có đầu tư, có chiến lược, nắm bắt xu thế thị trường nên sản phẩm mắm cá lia thia ngày càng được nhiều người biết đến, có mặt ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Anh Phát ước tính, từ khi ứng dụng chuyển đổi số, số lượng sản phẩm bán ra tăng 20-30%.

Trong kinh doanh, anh Phát luôn đặt chất lượng, an toàn thực phẩm lên hàng đầu, vừa giữ uy tín với khách hàng, vừa nâng tầm đặc sản địa phương. Mỗi mẻ cá trước khi làm mắm phải qua nhiều khâu. Nhân công phải nhanh tay, nếu mất quá nhiều thời gian sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cá. Thấy vậy, anh cùng một thầy giáo địa phương nghiên cứu, chế tạo máy rửa và máy phân loại cá bằng những vật dụng đơn giản, dễ tìm. “Với các loại máy này, 100kg cá chỉ làm khoảng 3-4 giờ là xong, trong khi lúc trước có khi ngồi tới 9-10 giờ đêm” - anh Phát cho biết.

Từng cầm rổ đi xúc cá lia thia, từng dãi nắng dầm mưa nên gia đình anh biết được nỗi cực nhọc của người làm nghề này. Bởi vậy, anh luôn hỗ trợ mỗi khi họ cần tiền sửa nhà, bệnh tật, đóng học phí cho con. Ngoài ra, gia đình anh cũng tiên phong trong công tác an sinh xã hội của địa phương, tích cực trong xây dựng nông thôn mới.

Khởi nghiệp với đặc sản quê hương

Trong những năm qua, phong trào lập nghiệp, khởi nghiệp của Đoàn TN thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa) diễn ra khá sôi động với nhiều mô hình hay, hiệu quả. Trong đó, chị Võ Hoàng Trúc Lâm là ví dụ điển hình.

Với mong muốn làm ra những sản phẩm ngon từ hạt đậu phộng - đặc sản của huyện Đức Hòa, đầu năm 2024, chị Trúc Lâm bắt đầu thực hiện với 2 sản phẩm là đậu phộng sấy tỏi, ớt và dầu đậu phộng nguyên chất.

Bí thư Chi đoàn khu phố A, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa - Võ Hoàng Trúc Lâm thành công bước đầu với sản phẩm từ đậu phộng

Chị vừa chế biến, vừa học hỏi kinh nghiệm, tham gia các hội chợ quảng bá, xúc tiến thương mại do tỉnh, huyện tổ chức. Đến nay, cơ sở của chị đã ký hợp đồng mua bán với các đơn vị như Bưu điện tỉnh, một số cửa hàng tiện lợi tại TP.HCM. Từ hiệu quả bước đầu, chị Trúc Lâm mạnh dạn lên kế hoạch đầu tư công nghệ, máy móc để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong và ngoài địa phương.

Chị Trúc Lâm chia sẻ: “Sau một thời gian thực hiện, tôi nhận thấy các sản phẩm này có khả năng để phát triển. Hiện nay, hàng tháng, tôi cung cấp ra thị trường từ 1.000-2.000 sản phẩm. Dự kiến, thời gian tới, tôi sẽ liên kết với các hộ nông dân để xây dựng nguồn nguyên liệu, hình thành chuỗi cung ứng thị trường”. Hiện tại, chị chuẩn bị các thủ tục đăng ký thương hiệu sản phẩm OCOP cho đậu phộng sấy tỏi, ớt và dầu đậu phộng nguyên chất.

Bí thư Đoàn thị trấn Hậu Nghĩa - Nguyễn Minh Toàn cho biết: “Với sự quyết tâm, chị Võ Hoàng Trúc Lâm tự nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi và thực hiện mô hình mới, là tấm gương khởi nghiệp, phát triển kinh tế ở địa phương. Tôi mong muốn trong thời gian tới có nhiều đoàn viên, TN hưởng ứng phong trào này”.

Phong trào TN khởi nghiệp đã và đang lan tỏa sâu, rộng, thể hiện quyết tâm vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng quê hương của người trẻ./.

Lê An

Chia sẻ bài viết