Tiếng Việt | English

10/03/2023 - 09:33

Khởi động Tháng Thanh niên

Hòa trong khí thế thi đua lập thành tích chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Long An rộn ràng thực hiện những công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực. Mỗi ĐVTN là một “hạt nhân” xung kích trên các mặt trận của tuổi trẻ Quân đội.

Đoàn viên, thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Đại úy Hồ Trọng Hữu - Trợ lý công tác quần chúng, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết: Tháng Thanh niên năm nay, LLVT tỉnh tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua huấn luyện cùng với phong trào thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) gắn phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; phát huy truyền thống, cống hiến tài năng.

Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với chi đoàn bạn

Bên cạnh tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đến từng ĐVTN, LLVT tỉnh tăng cường các hoạt động về nguồn, thực hiện chương trình “Hành trình về với bảo tàng”; giao lưu, kết nghĩa, đỡ đầu học sinh nghèo, trẻ em mồ côi, chung sức xây dựng nông thôn mới..

Thượng úy Trần Minh Quân - Bí thư Chi đoàn cơ sở Ban CHQS huyện Tân Trụ, phấn khởi cho biết: “Bên cạnh xây dựng, triển khai các hoạt động phong trào Đoàn, tích cực tham gia các phong trào do Huyện Đoàn phát động, Chi đoàn tiếp tục nhân rộng mô hình: Em nuôi của Đoàn, Đỡ đầu học sinh nghèo học giỏi, Xây tặng nhà tình bạn,… Đặc biệt, chi đoàn chú trọng thực hiện mô hình Chi đoàn 4 tốt 1 nghiêm, góp phần xây dựng chi đoàn vững mạnh, hoạt động Đoàn đạt hiệu quả cao nhất trong Tháng Thanh niên cũng như cả năm 2023.

Công trình thanh niên của Chi đoàn Đại đội Công Binh

Tháng Thanh niên năm nay trùng vào thời điểm LLVT tỉnh ra quân huấn luyện nên không khí thi đua vô cùng sôi nổi. Từng ĐVTN tích cực học tập, rèn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, quyết tâm lập thành tích cao nhất ngay từ ngày đầu, tuần đầu ra quân. Thượng úy Hà Phương Điền - Bí thư Đoàn cơ sở Ban CHQS huyện Vĩnh Hưng, thông tin: “Tháng Thanh niên là dịp để ĐVTN cống hiến tài năng và khẳng định chính mình. Đơn vị đã phát động phong trào thi đua Luyện giỏi, rèn nghiêm, giành đỉnh cao quyết thắng; phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng huấn luyện. đồng thời, đơn vị tổ chức cho ĐVTN tham gia hoạt động về nguồn, hành trình về địa chỉ đỏ tại Khu di tích lịch sử quốc gia khu vực Đồn Long Khốt nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.

Dưới ánh nắng tháng 3 nơi biên giới, trên thao trường, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng vẫn miệt mài tập luyện. Với quyết tâm đạt thành tích cao nhất trong những ngày đầu ra quân huấn luyện. Đại đội đề ra những nội dung thi đua cụ thể, biện pháp thực hiện sát với thực tế và tạo sự thống nhất cao trong toàn đơn vị. Trong đó, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, xây dựng đơn vị vững mạnh, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, góp phần xây dựng và bảo vệ vùng biên vững chắc.

Với tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, phát huy nội lực, ĐVTN LLVT tỉnh đoàn kết, quyết thắng, mang sức trẻ, nhiệt huyết, trí tuệ xây dựng phong trào thanh niên phát triển, nỗ lực xứng danh Bộ đội Cụ Hồ./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết