Tiếng Việt | English

18/12/2020 - 18:34

Kỳ họp thứ 19, HĐND TP.Tân An khóa XI thông qua 12 nghị quyết

Ngày 18/12, HĐND TP.Tân An (tỉnh Long An) khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, bế mạc kỳ họp thứ 19 và thông qua một số nghị quyết quan trọng.

HĐND TP.Tân An khóa XI bế mạc kỳ họp thứ 19

Qua tổng hợp ý kiến thảo luận tại kỳ họp, UBND thành phố nhận được 15 lượt ý kiến, kiến nghị của đại biểu, trong đó có 7 ý kiến về lĩnh vực đô thị; 6 ý kiến về quy hoạch, đầu tư, bồi thường, giải tỏa; 1 ý kiến về tài chính ngân sách và 1 ý kiến đề nghị UBND thành phố đôn đốc, chỉ đạo khắc phục tình trạng điện yếu tại hẻm 82, khu phố Phú Nhơn, phường 5.

Trong ngày làm việc thứ 2, thư ký kỳ họp báo cáo tổng hợp kết quả đại biểu thảo luận tại các tổ, đại biểu thảo luận tại hội trường, chất vấn và nghe trả lời chất vấn những vấn đề cử tri quan tâm như việc theo dõi chất lượng nước, bảo vệ tài nguyên nước mặt; chợ tự phát,...

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp

Tại phiên bế mạc, HĐND thành phố thông qua 12 Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KT - XH năm 2021 và giai đoạn 5 năm 2021-2025 cùng 10 Nghị quyết quan trọng khác (như Nghị quyết về dự toán phân bổ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; phê duyệt chủ trương đầu tư, bổ sung danh mục công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2021; phát huy mọi nguồn lực xây dựng và phát triển TP.Tân An cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025 theo hướng đô thị thân thiện, văn minh, hiện đại;…).

Phó Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Nguyễn Ngọc Sang đề nghị đại biểu HĐND thành phố quan tâm đổi mới hình thức tiếp xúc, liên hệ chặt chẽ với cử tri

Phó Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Nguyễn Ngọc Sang đề nghị sau kỳ họp này, các ban, ngành thành phố, xã, phường, các đại biểu HĐND phát huy những kết quả đạt được, tập trung quan tâm giải quyết những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo tiền đề cho các năm sau nhằm góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Các đại biểu HĐND thành phố khẩn trương báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri; quan tâm đổi mới hình thức tiếp xúc, liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân. Đồng thời, thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với HĐND, UBND thành phố và các cơ quan chức năng.

Ngoài ra, ông Nguyễn Ngọc Sang thay mặt HĐND thành phố ghi nhận, tri ân những đóng góp của ông Trần Kim Lân cho hoạt động của HĐND và nhân dân thành phố, mong rằng đồng chí tiếp tục quan tâm và có những đóng góp hữu ích cho thành phố cho những quyết sách phù hợp, đưa TP.Tân An ngày càng phát triển./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết