Tiếng Việt | English

26/07/2018 - 20:26

Kỳ nghỉ hồng ý nghĩa

Sau 2 tháng diễn ra, chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2018 khép lại với hàng loạt công trình, phần việc thanh niên (TN) ý nghĩa của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) khối công nhân, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Long An. Qua đó, góp phần phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong vận dụng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Đoàn viên, thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Tạo, ngụ ấp Cả Nổi, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa

Đoàn viên, thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Tạo, ngụ ấp Cả Nổi, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa

Hướng về vùng sâu

Kỳ nghỉ hồng là 1 trong 5 nội dung tình nguyện trọng tâm (Kỳ nghỉ hồng, Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ và Hành quân xanh) của Chiến dịch TN tình nguyện hè năm 2018. Năm nay, Kỳ nghỉ hồng diễn ra trong 2 tháng 6, 7 với sự tham gia của đông đảo ĐVTN là công nhân, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban Chỉ huy Chiến dịch TN tình nguyện hè năm 2018 - Lê Thị Cẩm Tú cho biết, chiến dịch Kỳ nghỉ hồng chủ yếu hướng về các xã vùng sâu, vùng xa, địa phương nỗ lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã văn hóa với nhiều công trình, phần việc TN: Thứ Bảy tình nguyện; Ngày Chủ nhật xanh; tập huấn kiến thức nông nghiệp, tư vấn, hỗ trợ chuyển giao khoa học - kỹ thuật, mô hình sản xuất hiệu quả cho TN; tham gia nâng cấp, cải tạo, tu sửa cầu, đường giao thông nông thôn; tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn giao thông; tổ chức chương trình bán hàng bình ổn giá, đưa hàng Việt về nông thôn;...

Theo Bí thư Đoàn khối Các cơ quan tỉnh - Nguyễn Công Tiếp, năm nay, tuổi trẻ trong khối chọn 2 huyện biên giới: Đức Huệ, Mộc Hóa thực hiện các hoạt động hiến máu tình nguyện, tư vấn, khám, chữa bệnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; về nguồn kết hợp làm công tác xã hội thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, có công với cách mạng, người già neo đơn; tặng tập, học bổng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi;...

Nhiều việc làm ý nghĩa

Ngày cuối tuần, tại huyện Mộc Hóa, nhiều y, bác sĩ khoác trên mình chiếc blouse trắng tập trung về Trạm Y tế xã Tân Thành khám, phát thuốc miễn phí cho hộ nghèo, người có công với cách mạng 4 xã: Tân Thành, Tân Lập, Bình Hòa Đông và Bình Phong Thạnh. Theo Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Long An - Nguyễn Thị Thu Dưỡng, đợt này, ĐVTN Bệnh viện Đa khoa Long An, Sở Y tế phối hợp khám, phát thuốc miễn phí cho 400 người dân; đồng thời, tư vấn, hướng dẫn kiến thức phòng tránh một số bệnh phổ biến, góp phần giúp người dân nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bản thân và gia đình.

Ông Lê Văn Dùng, ngụ ấp Kinh 12, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa, chia sẻ: “Tuổi cao, tay, chân tôi thường hay đau nhức nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên ít có điều kiện đi khám ở bệnh viện. Biết có đoàn bác sĩ về khám bệnh miễn phí, cả đêm tôi không ngủ, trông cho trời mau sáng để đến điểm khám. Mong rằng, có nhiều đoàn như thế thường xuyên đến khám, phát thuốc miễn phí cho người nghèo”.

“Tôi được các bác sĩ chẩn đoán bị bệnh cao huyết áp. Ngoài việc được cấp thuốc miễn phí, tôi còn được tư vấn chế độ ăn, uống, nghỉ ngơi hợp lý” - bà Phạm Thị Đức, ngụ ấp Cả Nổi, huyện Mộc Hóa, vui mừng.

Ngoài khám, phát thuốc miễn phí, tuổi trẻ Khối Các cơ quan tỉnh còn tặng 1.000 quyển tập, 71 phần quà cho học sinh, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, trị giá hơn 100 triệu đồng. Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Tạo (102 tuổi) có 5 người con hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hiện, mẹ sống với con trai út trong ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng kiên cố tại ấp Cả Nổi, xã Tân Thành. Nắm tay các bạn trẻ, mẹ nhẹ nhàng nói: “Các con đến thăm mẹ vui lắm! Nghe các con trò chuyện, mẹ nhớ đến 5 người con đã hy sinh. Lúc chưa tham gia cách mạng, các con của mẹ ngoan lắm, việc nhà, ngoài đồng đều giỏi hết”.

Đoàn viên, thanh niên phát thuốc miễn phí cho người nghèo vùng sâu

Đoàn viên, thanh niên phát thuốc miễn phí cho người nghèo vùng sâu

Với phương châm “Lấy chuyên môn làm nhiệm vụ, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, chiến dịch Kỳ nghỉ hồng dần trở thành “thương hiệu” cho các bạn trẻ là công nhân, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an sinh xã hội./.

Với phương châm “Lấy chuyên môn làm nhiệm vụ, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, chiến dịch Kỳ nghỉ hồng dần trở thành “thương hiệu” cho các bạn trẻ là công nhân, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết