Tiếng Việt | English

14/05/2022 - 21:26

Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh  

Ngày 14/5, Hội đồng Đội tỉnh Long An tổ chức chương trình kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2022).

Chương trình là dịp ôn lại những thành tích vẻ vang của các thế hệ đội viên đã phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo cho thiếu nhi, đội viên của tỉnh thông qua các công trình “Vì đàn em thân yêu”.

Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh – Trần Hải Phú kêu gọi đội viên, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy"

Theo Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh – Trần Hải Phú, hiện nay, cả tỉnh có 337 liên đội, hơn 140.000 đội viên. Cùng với sự phát triển chung của cả nước, công tác Đội và phong trào thiếu nhi của tỉnh tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở. 

Hội đồng Đội các cấp thường xuyên được kiện toàn, củng cố, chất lượng họat động ngày càng được nâng lên. Đội ngũ phụ trách Đội nhiệt tình, hăng say với công việc. Vai trò phụ trách Đội của các cấp bộ Đoàn được thể hiện rõ; công tác phối hợp với các ngành và vận động các lực lượng xã hội tổ chức các hoạt động chăm sóc thiếu nhi, đặc biệt là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa luôn được quan tâm. Hệ thống trường lớp trong tỉnh cơ bản được kiên cố, giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng,… 

Hội đồng Đội tỉnh tiếp nhận nguồn lực từ các cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân thực hiện công tác chăm lo, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

Tại lễ kỷ niệm, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh kêu gọi các đội viên, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, cụ thể hóa việc thực hiện thông qua phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" và các chương trình, cuộc vận động lớn đang được triển khai trong thiếu nhi.

Tại chương trình, Hội đồng Đội tỉnh cũng tiếp nhận nguồn lực từ các cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân để tiếp tục thực hiện công tác chăm lo, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Trao bảng tượng trưng Công trình Măng non Ngôi nhà "Khăn Quàng Đỏ” và Công trình Vì đàn em thân yêu “Nhà Đội Viên”

Chương trình cũng tổ chức trao bảng tượng trưng Công trình Măng non Ngôi nhà "Khăn Quàng Đỏ” (trị giá 60 triệu đồng/căn) cho 5 đội viên tại huyện Đức Hòa, Cần Đước, Tân Trụ, Mộc Hóa và TX.Kiến Tường; Công trình Vì đàn em thân yêu “Nhà Đội Viên” (trị giá 50 triệu đồng/căn) cho 4 đội viên tại huyện Tân Trụ, Thạnh Hoá và Vĩnh Hưng.

Hội đồng Đội tỉnh cùng các đơn vị tài trợ trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, Hội đồng Đội tỉnh cùng các đơn vị tài trợ trao tặng 50 phần quà cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thủ Thừa, Tân Trụ, Châu Thành, và TP.Tân An./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết