Tiếng Việt | English

06/12/2019 - 09:50

Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An

Làm theo Di chúc Bác Hồ

Thực hiện Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh xây dựng nhiều mô hình học tập và làm theo gương Bác phù hợp với thực tiễn gắn với nhiệm vụ chính trị và chuyên môn.

Tuổi trẻ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo
Tuổi trẻ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo

Nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt 

Đoàn khối CQ&DN tỉnh được thành lập vào đầu năm 2019 trên cơ sở hợp nhất Đoàn khối Các cơ quan tỉnh và Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh. Toàn khối hiện có 63 cơ sở Đoàn trực thuộc, gồm tổ chức Đoàn trong các cơ quan Đảng - đoàn thể; cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập cấp tỉnh và các doanh nghiệp. Phó Bí thư Đoàn khối CQ&DN tỉnh - Võ Thúy An cho biết: “Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cơ sở Đoàn trực thuộc xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là cơ sở quyết định đánh giá chất lượng cơ sở, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) hàng năm. Với tính đặc thù đa dạng loại hình và nhiều thành phần ĐVTN, Ban Chấp hành Đoàn khối khuyến khích các cơ sở Đoàn trong khối chọn và triển khai các mô hình làm theo gương Bác gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, phù hợp với thực tiễn từng cơ quan, đơn vị”.

Năm 2019, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (1969-2019), Ban Thường vụ Đoàn khối xây dựng kế hoạch triển khai các chuyên đề học tập năm 2019 và phát động toàn khối thi đua, rèn luyện theo Di chúc của Người trên cơ sở đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Long An và tổ chức hoạt động “Tuổi trẻ Long An nhớ lời Di chúc theo chân Bác”. Đặc biệt, nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ những giá trị trong bản Di chúc của Bác, nhiều cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức sôi nổi các cuộc tọa đàm, diễn đàn, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao,… góp phần phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ tham gia cải cách hành chính, xây dựng hình mẫu người cán bộ trẻ tận tụy, trách nhiệm.

Cụm thi đua số 2 - Đoàn khối CQ&DN tỉnh tổ chức thành công diễn đàn “Tuổi trẻ nhớ lời Di chúc theo chân Bác và xây dựng hình mẫu người cán bộ, công chức, viên chức trẻ thời kỳ mới”. “Thông qua hoạt động này nhằm giúp ĐVTN nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng, chấp hành kỷ luật, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh nơi công sở. Từ đó, phát huy cách ứng xử lịch sự, thân thiện, nhiệt tình và năng động của ĐVTN, góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới” - Bí thư Chi đoàn cơ sở Sở Tư pháp, Trưởng cụm thi đua số 2 - Lê Thùy Linh chia sẻ.

Tuổi trẻ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh sơn, sửa sân chơi cho thiếu nhi ở huyện Tân Trụ

Tuổi trẻ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh sơn, sửa sân chơi cho thiếu nhi ở huyện Tân Trụ

Nhớ lời di chúc theo chân Bác 

Làm theo lời dạy của Bác, nhiều cơ sở Đoàn phát huy tích cực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị phù hợp với thực tiễn công tác. Điển hình như mô hình Tinh thần, trách nhiệm trong phục vụ của Chi đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông. Bí thư Chi đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh - Dương Hoàng Giang cho biết: “Sau khi thực hiện mô hình này, từng ĐVTN chủ động hoàn thành công việc được giao với tinh thần, trách nhiệm cao, nhất là chịu khó nghiên cứu các văn bản, tài liệu, công nghệ mới phục vụ công việc. Ngoài tự đánh giá rõ mặt mạnh, yếu, nguyên nhân và đề ra phương hướng khắc phục hạn chế của mình trong công việc, bảo đảm đúng tiến độ, đạt chất lượng, ĐVTN trong chi đoàn còn sẵn sàng hỗ trợ bạn bè trong khối hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn thông qua việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin”.

Đoàn cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Long An triển khai hiệu quả mô hình Quầy Thanh niên. Theo Bí thư Đoàn cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Long An - Trương Tấn Bửu, mô hình này bảo đảm các yếu tố: Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; xây dựng hình ảnh ĐVTN có kỹ năng xử lý công việc chuyên nghiệp, thái độ giao tiếp lịch sự, thân thiện, thực hiện đúng chuẩn mực văn hóa trong tổ chức và xây dựng quầy giao dịch kiểu mẫu phục vụ khách hàng. Đến nay, ĐVTN triển khai 50 quầy thanh niên trong toàn tỉnh, bảo đảm trung bình từ 70-80 bút toán trong ngày và bước đầu nhận được sự đánh giá cao của khách hàng về tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp chính xác, thái độ phục vụ ân cần.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt cho các thế hệ ĐVTN. Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc của mình, Người ân cần dặn dò đối với thế hệ thanh niên những lời ngắn gọn mà sâu sắc, chứa chan tình cảm yêu thương. Thấm nhuần lời dạy của Bác, tuổi trẻ Đoàn khối CQ&DN tỉnh triển khai, thực hiện nhiều phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết