Tiếng Việt | English

14/10/2020 - 10:01

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân việt nam (14/10/1930 - 14/10/2020)

Lan tỏa các phong trào thi đua của Hội Nông dân

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Hội Nông dân (ND) các cấp trong tỉnh Long An được đông đảo cán bộ, hội viên (HV) và ND tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh có hơn 575.000 hộ được công nhận nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh có hơn 575.000 hộ được công nhận nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ngày càng phát triển. Giai đoạn 2015-2020, phong trào có hơn 866.000 hộ đăng ký thi đua đạt danh hiệu ND SXKDG các cấp; qua bình xét có hơn 575.000 hộ đạt (tăng hơn 15% so với giai đoạn 2010-2015). Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng công nghệ tiên tiến như sản xuất thanh long của ông Phan Kim Truyết (huyện Châu Thành), trồng rau của ông Trần Tiết Giao (huyện Cần Giuộc), trồng lúa của ông Tô Văn Liêm (huyện Vĩnh Hưng),...

Hàng năm, các chi hội đăng ký và giúp đỡ trên 1.200 hộ HV, ND thoát nghèo với nhiều biện pháp cụ thể, phù hợp như bảo lãnh cho vay vốn; vận động hỗ trợ cây, con giống, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; tổ chức dạy nghề và tạo việc làm; vận động xây dựng, sửa chữa nhà,...

5 năm qua, toàn tỉnh có hơn 88.000 lượt hộ HV, ND được hỗ trợ bằng nhiều hình thức, trên 100.000 lao động có thêm việc làm tại chỗ. Để phong trào ND SXKDG thực sự có hiệu quả, các cấp Hội trong tỉnh tích cực phối hợp các ngành chức năng, doanh nghiệp, trường dạy nghề, Trung tâm Hỗ trợ ND của Hội giúp đỡ ND về kỹ thuật, giống, vốn, công cụ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm,...

Theo Chủ tịch Hội ND Việt Nam tỉnh - Phạm Chí Tâm, những năm qua, phong trào ND thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã đi vào chiều sâu, có chất lượng. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống của ND trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển KT-XH ở địa phương.

Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Từ năm 2015 đến nay, Hội ND các cấp trong tỉnh tích cực vận động HV, ND tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đóng góp hơn 7.000 tỉ đồng, gần 120.000 ngày công lao động để xây dựng và sửa chữa gần 900 cây cầu, hơn 3.300 công trình giao thông, kênh, mương, thủy lợi nội đồng với chiều dài gần 4.000km, gần 500 công trình kéo điện thắp sáng, xây dựng 570 công trình nước sạch.

Song song đó, Hội ND các cấp phối hợp vận động xóa 551 nhà tạm, xây dựng 1.670 nhà tình thương, 630 nhà tình nghĩa. Ông Nguyễn Văn Dũng, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, chia sẻ: “Khi Nhà nước có chủ trương XDNTM, gia đình tôi tự nguyện hiến hơn 4.000m2 đất để thi công công trình thủy lợi, đường giao thông, trụ sở ấp với mong muốn góp phần xây dựng, thay đổi diện mạo quê hương ngày càng tươi đẹp hơn”.

Ngoài ra, hàng năm, Hội đều tổ chức phát động HV, ND đăng ký thực hiện các tiêu chuẩn gia đình ND văn hóa (có 95% hộ đăng ký/năm, trong đó trên 80% số hộ thực hiện và được bình xét đạt 3 tiêu chuẩn). Các phong trào văn hóa, thể thao, hội thi,… được duy trì thường xuyên, tạo sân chơi cho cán bộ, HV, ND, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho ND.

“Thời gian tới, các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua do Trung ương Hội ND Việt Nam phát động, nhất là phong trào ND thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tích cực tuyên truyền, vận động HV, ND đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nhất là sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn quy hoạch vùng sản xuất;… góp phần xây dựng quê hương Long An ngày càng giàu, đẹp” - Chủ tịch Hội ND tỉnh - Phạm Chí Tâm thông tin thêm./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết