Tiếng Việt | English

27/08/2015 - 15:25

Lãnh đạo tỉnh Long An tiếp Tổng Lãnh sự Lào

Nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, sáng 27-8-2015, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại TP.HCM - Southideth Phommalat cùng phu nhân đã đến chào từ biệt lãnh đạo tỉnh Long An.

Bí thư Tỉnh ủy – Nguyễn Nam Việt, Chủ tịch UBND tỉnh – Đỗ Hữu Lâm tiếp ngài Tổng Lãnh sự.


Bí thư Tỉnh ủy tặng biểu tượng Long An đến ngài Tổng lãnh sự

Bí thư Tỉnh ủy – Nguyễn Nam Việt cùng Chủ tịch Đỗ Hữu Lâm chúc mừng Tổng Lãnh sự đã hoàn thành nhiệm vụ công tác tại Việt Nam và khẳng định mối quan hệ đặc biệt, hữu nghị truyền thống Việt – Lào mà các thế hệ lãnh đạo 2 nước đã dày công vun đắp tiếp tục được Đảng bộ và nhân dân Long An gìn giữ, phát huy, nhất là với tỉnh Khăm Muộn, lãnh đạo 2 tỉnh Long An và Khăm Muộn đã thường xuyên thăm viếng lẫn nhau, ký kết chương trình hợp tác giúp tỉnh Khăm Muộn xây dựng trường học.


Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thân mật ngài Tổng lãnh sự

Tổng Lãnh sự - Southideth Phommalat cảm ơn Bí thư Tỉnh ủy – Nguyễn Nam Việt, Chủ tịch UBND tỉnh –Đỗ Hữu Lâm đã dành thời gian tiếp. Ngài vui mừng, đánh giá cao những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân Long An trong những năm qua và tỉnh đang chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X sẽ đưa Long An có bước phát triển mới.

Với tư cách là người dân của tỉnh Khăm Muộn, ngài Tổng Lãnh sự mong muốn lãnh đạo 2 tỉnh Long An và Khăm Muộn  tiếp tục thường xuyên gặp gỡ, tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau, nhất là trong đầu tư phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của 2 tỉnh và 2 nước.

Trên cương vị công tác, ngài hứa sẽ làm hết sức mình để góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt truyền thống Việt – Lào ngày càng phát triển. Tổng Lãnh sự - Southideth Phommalat chúc Đảng bộ và nhân dân Long An giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ../.

Hùng Dũng

Chia sẻ bài viết