Tiếng Việt | English

01/02/2016 - 15:25

Lãnh đạo tỉnh Svay Rieng, Prey Veng: Chúc Tết tỉnh Long An

Sáng ngày 1-2-2016, ngài Chiêng Om, Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng và ngài S’bong Sa Rat, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Prey Veng cùng lãnh đạo các sở, ngành của hai tỉnh Svay Rieng và Pray Veng (Vương quốc Campuchia) đến thăm và chúc Tết tỉnh Long An.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Hữu Lâm cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện giáp ranh biên giới Campuchia tiếp đoàn.


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh tiếp đại diện Đoàn Vương quốc Campuchia 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Long An, Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Hữu Lâm thông tin đến Đoàn Campuchia tình hình kinh tế - xã hội của Long An trong năm 2015 và sơ lược về kết quả quan hệ ngoại giao giữa ba tỉnh: Long An, Svay Rieng và Pray Veng.

Thời gian qua, quan hệ hợp tác cùng phát triển của 3 tỉnh: Long An, Svay Rieng và Pray Veng tiếp tục được tăng cường mở rộng trên các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, y tế và giáo dục. Đặc biệt, 2 tỉnh Svay Rieng và Pray Veng đã tạo điều kiện tốt nhất để Long An tiến hành công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh hy sinh ở chiến trường Campuchia,...



Đại diện lãnh đạo tỉnh Svay Rieng và Prey Veng chúc Tết lãnh đạo tỉnh Long An

Đại diện lãnh đạo tỉnh Svay Rieng và Prey Veng gửi lời chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An năm mới đạt nhiều thắng lợi, tiếp tục phát huy tốt tinh thần đoàn kết hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các tỉnh láng giềng, trong đó có Svay Rieng và Prey Veng, Vương quốc Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh đã cảm ơn Đoàn đại biểu các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia đến thăm và chúc Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam tại Long An; đồng thời, mong muốn rằng với truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung, giữa 3 tỉnh Long An - Svay Rieng - Pray Veng nói riêng sẽ ngày càng thắt chặt và đưa mối quan hệ "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" lên tầm cao mới./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết