Tiếng Việt | English

02/02/2017 - 20:11

Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà đảng viên cao tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa

Nhân dịp đầu năm mới 2017, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017), lãnh đạo tỉnh Long An đến thăm, tặng quà đảng viên cao tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa.

*Ngày 2/2/2017, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh đến thăm, tặng quà đảng viên (ĐV) Nguyễn Văn Vương (SN 1924), sinh hoạt tại Chi bộ ấp Bình Điện, Đảng bộ xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ. Cùng đi có lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy và Huyện ủy Tân Trụ.


Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh thăm hỏi, tặng quà đảng viên cao tuổi Nguyễn Văn Vương

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Rạnh ân cần thăm hỏi sức khỏe; đồng thời, mong muốn, đồng chí Nguyễn Văn Vương tiếp tục phát huy vai trò đảng viên, vận động người thân và nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đóng góp trí tuệ xây dựng cộng đồng, quê hương ngày càng phát triển.

Năm 2016, đảng viên Nguyễn Văn Vương được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

* Cùng ngày, Đoàn cán bộ Tỉnh ủy Long An do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, ĐV cao tuổi Đảng (từ 70 năm tuổi Đảng) tại TP.Tân An nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng. Cùng đi có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, một số cơ quan, đơn vị tỉnh và TP.Tân An.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm thăm và tặng quà gia đình đồng chí Bùi Bá Long, đảng viên 70 năm tuổi Đảng tại phường 2, TP. Tân An

Đồng chí Đỗ Hữu Lâm cùng đoàn đến thăm gia đình các đồng chí: Bùi Bá Long, Lê Thanh Châu, Võ Thành Lân và Nguyễn Văn Quang tại TP.Tân An.

Tại các gia đình đoàn đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm bày tỏ niềm tự hào trước những đóng góp to lớn của các ĐV cao tuổi Đảng, cán bộ tiền khởi nghĩa cho quê hương Long An cũng như đất nước.

Thay mặt đoàn, đồng chí Đỗ Hữu Lâm ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và chúc mừng năm mới các ĐV cao niên, cán bộ tiền khởi nghĩa cùng gia đình. Đồng thời, đồng chí mong muốn, các ĐV cao niên, cán bộ tiền khởi nghĩa bằng kinh nghiệm thực tiễn tiếp tục đóng góp ý kiến xây dựng quê hương Long An ngày càng giàu đẹp và là tấm gương để thế hệ trẻ học tập, noi theo./.

Hùng Dũng-Kiên Định

Chia sẻ bài viết