Tiếng Việt | English

19/04/2023 - 18:25

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh: Phát huy vai trò công tác đối ngoại nhân dân

Nhiệm kỳ 2014-2023, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị (LHCTCHN) tỉnh Long An nỗ lực thực hiện nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân và đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Qua đó, tạo hiệu quả tốt trong hoạt động đối ngoại nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong tình hình mới.

Theo báo cáo của LHCTCHN tỉnh, nhiệm kỳ qua, công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh luôn được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo, quản lý thống nhất của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. LHCTCHN tỉnh triển khai, thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả quan trọng như duy trì và phát triển, đa dạng hóa hoạt động giao lưu nhân dân; vận động viện trợ, hợp tác phi chính phủ nước ngoài, góp phần tháo gỡ khó khăn, nâng cao đời sống cho người dân, phát triển kinh tế, an sinh xã hội, giảm nghèo,...

Đồng thời, LHCTCHN tỉnh tuyên truyền, thông tin, chuyển tải các chủ trương, chính sách và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước; quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước đến bạn bè, đối tác nước ngoài.

Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh - Trần Thị Nhanh (thứ 3, trái qua) và Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh - Nguyễn Hữu Ngọc (bìa phải) giao lưu với Thứ trưởng Thứ nhất Bộ ngoại giao Cuba - Gerardo Peñalver Portal nhân chuyến thăm và làm việc của ông tại TP.HCM

Thực hiện nhiệm vụ mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ nhằm củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhân dân các nước, LHCTCHN tỉnh phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức thành viên tổ chức trên 85 hoạt động giao lưu hữu nghị; có trên 2.300 lượt đại biểu trong nước, người nước ngoài dự. Hàng năm, LHCTCHN tỉnh đều tổ chức đoàn giao lưu với Tổng Lãnh sự quán các nước nhân ngày Quốc khánh, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam với các nước hoặc sự kiện khác.

Thông qua các hoạt động giao lưu, LHCTCHN tỉnh và các tổ chức thành viên, Câu lạc bộ Vận động làm công tác xã hội tại Lào, Campuchia và tại tỉnh như chương trình Ươm mầm hữu nghị, tặng quà cho sinh viên, học sinh các nước, người dân các xã biên giới Campuchia, người Việt Nam từ Campuchia trở về Long An, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; tổ chức các lớp dạy tiếng Anh, Trung miễn phí cho học sinh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh - Mai Văn Nhiều (thứ 5, phải qua) chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội

Cũng trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh tiếp nhận 258 dự án (DA), phi DA, giá trị viện trợ không hoàn lại bình quân hàng năm trên 15 tỉ đồng, gồm: Các DA xây nhà ở, cầu nông thôn, trường học và các phi DA mổ tim bẩm sinh, học bổng,... Ngoài ra, LHCTCHN tỉnh được giao chủ DA theo thỏa thuận hợp tác với tổ chức phi chính phủ tài trợ như DA dạy tiếng Anh miễn phí với kinh phí trên 180 triệu đồng; DA tín dụng nước sạch, vệ sinh môi trường với kinh phí trên 2,3 tỉ đồng; phi DA học bổng trẻ em nghèo, kinh phí 92 triệu đồng.

Công tác quan hệ vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài nhiệm kỳ qua luôn có sự phối hợp tích cực của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương; các khoản viện trợ được triển khai, thực hiện theo quy trình, quy định của pháp luật, cam kết thỏa thuận hợp tác các bên mang lại hiệu quả thiết thực; đóng góp tích cực công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển KT-XH.

Với chủ đề: “Tăng cường, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, nhiệm kỳ 2023-2028, LHCTCHN tỉnh xây dựng tổ chức bộ máy liên hiệp, các tổ chức thành viên vững mạnh, có đủ nguồn lực, điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ Nhà nước giao; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu quả của đối ngoại nhân dân; đóng góp tích cực vào mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết