Tiếng Việt | English

29/06/2015 - 14:01

Hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy:

Long An chung tay ngăn chặn tệ nạn ma túy

Học sinh diễu hành kêu gọi mọi người tích cực tham gia hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Kiến Tường phối hợp Công an thị xã tổ chức lễ míttinh tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2015. Phó Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường - La Văn Dân và hơn 200 chiến sĩ công an, đoàn viên, thanh niên tham dự.

Qua khảo sát 6 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh có 1.776 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Riêng thị xã Kiến Tường có 5/8 xã, phường có tệ nạn ma túy với 45 người nghiện có hồ sơ quản lý, tăng 20 người so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng chức năng đã bắt, khởi tố 2 vụ, 3 bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Phát biểu tại buổi lễ, ông La Văn Dân yêu cầu các cơ quan, ban, ngành tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của của túy, đẩy mạnh thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy, đồng thời kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò xung kích trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy./.

Huyện Cần Đước vừa tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy và Tháng hành động phòng, chống ma túy. Hơn 300 cán bộ, công chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh và người dân địa phương tham dự.

Trong những năm qua, mặc dù lãnh đạo và nhân dân huyện Cần Đước đã có nhiều biện pháp tích cực đấu tranh ngăn chặn tệ nạn ma túy nhưng tình hình sử dụng trái phép chất ma túy vẫn còn diễn ra khá phức tạp. Qua ghi nhận của ngành chức năng, trong 6 tháng năm 2015 đã phát hiện 15 trường hợp sử dụng ma túy, nâng tổng số người sử dụng ma túy trong toàn huyện lên 195 người. Ban chỉ đạo cũng yêu cầu, trong thời gian tới, các tổ chức đoàn thể cần tăng cường công tác tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên nghiêm chỉnh chấp hành Luật phòng, chống ma túy, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc quản lý, giáo dục thanh thiếu niên./.

Hồng Liên-Tuấn Hùng-Kim Khánh

Chia sẻ bài viết