Tiếng Việt | English

31/03/2019 - 17:51

Long An có 351 cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2018

Thực hiện Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), trong năm 2018, Long An chỉ có 20 cán bộ, công chức cấp xã không hoàn thành nhiệm vụ.

Gần 3.000 công chức cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ 2018. Ảnh minh họa

Cán bộ, công chức cấp huyện và cấp tỉnh có 2.302 người. Trong đó, 351 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (15,25%), 1.916 người hoàn thành tốt nhiệm vụ (83,23%), 23 người hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực (1%), 3 người hoàn thành nhiệm vụ (0,13%).

Công chức trong đơn vị sự nghiệp có 690 người. Trong đó, 297 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (43,04%), 378 người hoàn thành tốt nhiệm vụ (54,78%), 17 người hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực (2,67%).

Viên chức có 26.557 người. Trong đó, 7.614 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (28,67%), 18.308 người hoàn thành tốt nhiệm vụ (68,94%), 813 người hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực (3,06%), 84 người hoàn thành nhiệm vụ (0,32%).

Cán bộ, công chức cấp xã có 3.840 người. Trong đó, 671 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (17,47%), 2.955 người hoàn thành tốt nhiệm vụ (76,95%), 97 người hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực (3,53%), 20 người không hoàn thành nhiệm vụ (0,52%)./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết