Tiếng Việt | English

25/01/2019 - 11:36

Long An họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Ngày 25/01, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương qua các thời kỳ đến dự.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh thông tin một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 89 năm xây dựng và trưởng thành. Đồng thời, thông tin một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng, hoạt động của hệ thống chính trị của địa phương trong năm 2018. Theo đó, 21/21 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Tỉnh ủy đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, tăng trưởng đạt 4,88% (cùng kỳ 1,19%). Chương trình đột phá phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp được quan tâm lãnh đạo thực hiện; tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ hợp tác, hợp tác xã, thúc đẩy liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; phát triển các mô hình điểm ứng dụng công nghệ cao.

Công nghiệp - xây dựng tăng trưởng khá cao (đạt 15,41%). Hoạt động thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước được tổ chức thường xuyên, có nhiều đổi mới; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được quan tâm. Bên cạnh đó, tỉnh tập trung triển khai thực hiện Chương trình đột phá huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm và 3 Công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, góp phần xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện.

Trong thương mại - dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 5,1 tỉ USD, tăng 15% so cùng kỳ, nhập khẩu đạt trên 4,1 tỉ USD, tăng 7,9%. Công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu với các doanh nghiệp lớn của TP.HCM được đẩy mạnh; thị trường xuất khẩu mở rộng đến hơn 120 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Đại biểu dự họp mặt

Văn hóa - xã hội phát triển ổn định, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên nhờ sự nỗ lực của các cấp, các ngành cùng sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm; trong đó, có sự đóng góp quý báu của nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình cũng như các đồng chí đồng hương Long An trong vận động mạnh thường quân chăm lo cho người nghèo, người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính được giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi để tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình (thứ 2, trái qua) và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh (bìa phải) thăm hỏi sức khỏe cán bộ nghỉ hưu

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình thăm hỏi sức khỏe cán bộ nghị hưu, các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Các đại biểu đánh giá cao những kết quả mà tỉnh đạt trên các lĩnh vực, đồng thời góp nhiều ý kiến thiết thực, tâm huyết để lãnh đạo tỉnh nghiên cứu tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Nhân dịp năm mới, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh chúc các đại biểu năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc, đồng thời mong muốn bằng những kinh nghiệm của bản thân, các đại biểu tiếp tục có những đóng góp cho tỉnh, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Năm 2018, tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 10,36% (NQ 9,4%), cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch rõ nét, đúng hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thu ngân sách nhà nước đạt 14.880,8 tỉ đồng, bằng 115,8% dự toán được giao, bằng 121,3% so với cùng kỳ. GRDP bình quân đầu người đạt 68,62 triệu đồng/người/năm. Hộ nghèo hiện giảm còn 2,22%, hộ cận nghèo hiện còn 3,41%./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết