Tiếng Việt | English

17/11/2015 - 15:08

Long An họp mặt ngày Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Sáng ngày 17-11-2015, UBND tỉnh Long An tổ chức họp mặt kỷ niệm 33 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2015). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Trần Văn Cần, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Thanh Nguyên và hơn 150 giáo viên, cựu giáo chức trên địa bàn tỉnh tham dự họp mặt.


Giao lưu với đại diện các giáo viên tiêu biểu

Trong buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngày nhà giáo Việt Nam và đánh giá những kết quả của ngành giáo dục trong thời gian qua.

Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 17.000 giáo viên ở các cấp học và có hơn 4.500 giáo viên hưu trí; công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia thực hiện đúng lộ trình và kế hoạch đề ra với 378 trường đạt chuẩn, đạt tỷ lệ gần 60%. Các phong trào xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài có bước phát triển mạnh…

Đội ngũ nhà giáo không ngừng phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ góp phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Thanh Nguyên gửi lời chúc mừng, tri ân sâu sắc đến các thầy giáo, cô giáo trong toàn ngành giáo dục nhân Ngày nhà giáo Việt Nam; đồng thời, biểu dương những bước tiến tích cực của ngành giáo dục trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, đội ngũ làm công tác giáo dục cần phải nỗ lực nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chú trọng đổi mới phương pháp quản lý, giảng dạy của giáo viên nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ giáo dục – đào tạo trong tình hình mới.

Dịp này, UBND tỉnh công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 37 giáo viên có thành tích tốt giai đoạn 2013-2015./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết