Tiếng Việt | English

03/02/2020 - 10:05

Long An họp mặt ôn lại truyền thống kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong không khí vui tươi, phấn khởi những ngày đầu năm mới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02-1930 – 03/02-2020).

Dự lễ kỷ niệm có nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động,...

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang (bìa trái) và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh tặng hoa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng

Là đảng viên trẻ, anh Trần Minh Sang - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Thủ Thừa, cảm thấy rất vinh dự được về dự họp mặt và tham quan triển lãm ảnh “Long An - 90 mùa xuân có Đảng”. Anh chia sẻ: “Để có được nền hòa bình như hôm nay, các bậc tiền bối cách mạng, những người con ưu tú của Đảng và biết bao anh hùng, liệt sĩ, đồng bào đã ngã xuống, tô thắm thêm cho màu cờ Tổ quốc. Vì vậy, thế hệ trẻ phải biết giữ gìn, phát huy những thành quả đó, tích cực học tập, lao động, sản xuất, cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước”.

Về dự họp mặt, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Long An - Lê Văn Hữu cũng rất đỗi tự hào vì đã cống hiến trọn vẹn tuổi xuân và trí tuệ cho Đảng, phục vụ hết mình cho nhân dân trong suốt quá trình công tác. Ông nói: “Những thành quả hôm nay là do Đảng mang lại cho dân tộc ta. Vì vậy, tất cả chúng ta phải biết trân trọng và phát huy truyền thống đó, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta làm nên những thắng lợi mới, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn nữa”.

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh cùng các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc Việt Nam.

Đại biểu tham quan triển lãm ảnh “Long An - 90 mùa xuân có Đảng”

Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng trong 90 năm qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh của các thế hệ đi trước cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, thế hệ hôm nay càng thêm trân trọng quá khứ, nâng niu, giữ gìn những thành quả cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc - người đã sáng lập và rèn luyện Đảng ta.

Tại Long An, chỉ 4 tuần sau ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 06/3/1930, tại nhà ông Bộ Thỏ, thuộc làng Đức Hòa, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Chợ Lớn được thành lập gồm 7 đảng viên do đồng chí Võ Văn Tần làm Bí thư. Cũng từ đây, những người con ưu tú của vùng Tân An-Chợ Lớn đã đứng vào hàng ngũ của Đảng và đảm nhận sứ mệnh lịch sử, lãnh đạo nhân dân trong tỉnh giành nhiều thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dệt nên 8 chữ vàng “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Trong thời kỳ hội nhập và đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Long An tiếp tục tạo nên nhiều đột phá. Từ một tỉnh thuần nông, đến nay, công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ vươn lên mạnh mẽ với tỷ trọng lần lượt là 50% và 34%, tỷ trọng khu vực nông - lâm - thủy sản giảm còn 16%. Đặc biệt, với mức thu ngân sách năm 2019 là 18.243 tỉ đồng, đưa Long An trở thành địa phương đứng đầu các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long về thu ngân sách.

Cùng với phát triển KT-XH, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được Đảng bộ tỉnh quan tâm qua các nhiệm kỳ, tạo được sự đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo hướng phục vụ dân ngày càng tốt hơn. Từ 7 đảng viên của chi bộ đầu tiên năm 1930, đến nay, Đảng bộ tỉnh có 19 đảng bộ trực thuộc với 570 tổ chức cơ sở Đảng, 3.322 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và gần 47.000 đảng viên.

Những thành tựu và thành tích to lớn đã đạt dưới sự lãnh đạo của Đảng góp phần làm cho diện mạo quê hương Long An từ vùng nông thôn đến thành thị chuyển mình, khởi sắc rõ nét theo hướng văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. Hiện nay, Long An đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những thành viên năng động, tích cực trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của cả nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Long An không ngừng đổi mới

Từ thực tiễn sôi động, phong phú và phức tạp trong suốt 90 năm hình thành và phát triển, mặc dù không tránh khỏi những sai sót và vấp váp nhưng có thể khẳng định rằng, Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động, các lĩnh vực công tác của địa phương. Và trên chặng đường đó, Đảng bộ tỉnh ngày một trưởng thành với đầy đủ bản lĩnh, kinh nghiệm, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, đưa Long An phát triển nhanh và bền vững.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, trong không khí tự hào và tràn đầy niềm tin, với khí thế mới, quyết tâm mới, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh kêu gọi toàn Đảng bộ, dân và quân tỉnh nhà, những đồng hương Long An và kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đem tất cả tâm huyết, tài năng và trí tuệ, quyết tâm xây dựng tỉnh Long An văn minh, giàu đẹp hơn.

Tại lễ kỷ niệm, quyền Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh bày tỏ lòng biết ơn và tri ân đối với sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Đồng thời thể hiện quyết tâm của thế hệ trẻ, nguyện ra sức “Dưỡng tâm trong - rèn trí sáng - xây hoài bão lớn”, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu để trở thành lớp thanh niên vừa “hồng”, vừa “chuyên”, kế thừa vững chắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Đoàn ở Long An không ngừng lớn mạnh, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương. Tiếp nối truyền thống vinh quang 90 năm qua, tuổi trẻ Long An tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện, xứng đáng là đội hậu bị đắc lực, tin cậy của Đảng, thi đua thực hiện hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết