Tiếng Việt | English

10/03/2023 - 14:46

Long An ký kết thỏa thuận hợp tác với tỉnh Prey Veng  

Sáng 10/3, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An và Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc (UBMTĐKPTTQ) Campuchia tỉnh Prey Veng tổ chức Hội nghị Ký kết thỏa thuận về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển giai đoạn 2023-2025.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An - Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ; Chủ tịch Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng tỉnh, Chủ tịch UBMTĐKPTTQ Campuchia tỉnh Prey Veng - Sbong Sarat dự.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, 2 bên thống nhất đưa ra 5 nội dung ký kết: Tuyên truyền người dân tại khu vực giáp biên giới về tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam - Campuchia; tuyên truyền người dân tham gia giữ gìn, bảo vệ đường biên mốc giới; giáo dục, hướng dẫn người dân chấp hành pháp luật, không vi phạm quy chế biên giới của 2 nước và vùng nước lịch sử; không tham gia các hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng lậu qua biên giới, xuất cảnh trái phép và phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, ma túy qua biên giới.

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An và UBMTĐKPTTQ Campuchia tỉnh Prey Veng thống nhất đưa ra 5 nội dung ký kết

Ngoài ra, 2 bên hướng dẫn Mặt trận các huyện, thị xã, xã, ấp giáp biên giới phối hợp thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch, góp phần xây dựng khu dân cư tại khu vực giáp biên bảo đảm hòa bình, trật tự và phát triển kinh tế. Đồng thời, tạo điều kiện để đại biểu 2 bên tổ chức hoặc tham gia các đoàn thăm, chúc mừng lẫn nhau nhân các ngày lễ, Tết Cổ truyền của 2 dân tộc; vận động nguồn lực tổ chức các hoạt động nhân đạo, thăm hỏi, chia sẻ khó khăn của nhân dân khu vực biên giới, khuyến khích hoạt động đào tạo nghề, kỹ thuật khác cho nhân dân biên giới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng tỉnh, Chủ tịch UBMTĐKPTTQ Campuchia tỉnh Prey Veng - Sbong Sarat

Tổ chức các đoàn thăm, trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận và tổ chức họp đánh giá kết quả việc thực hiện các nội dung ký kết, định kỳ hàng năm gửi báo cáo sơ kết kết quả thực hiện giao ước bằng văn bản cho các bên nắm.

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tặng quà các đại biểu tỉnh Prey Veng

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, Việt Nam - Campuchia là 2 nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ truyền thống gắn bó từ lâu đời. Truyền thống hữu nghị, tốt đẹp đó đã được các thế hệ lãnh đạo 2 nước dày công vun đắp và phát triển đến ngày nay, trong đó có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Long An và tỉnh Prey Veng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hội nghị Ký kết thỏa thuận về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển giai đoạn 2023-2025 là cơ sở triển khai các nội dung, chương trình hợp tác, tuyên truyền về các quy định của pháp luật. Qua đó, giáo dục, nâng cao nhận thức người dân, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần ổn định đời sống của người dân khu vực biên giới 2 tỉnh. Đặc biệt, tăng cường và phát huy hơn nữa tình đoàn kết, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển giữa tỉnh Long An với tỉnh Prey Veng./.

Hoài An – Thái Bạch

Chia sẻ bài viết