Tiếng Việt | English

30/11/2022 - 14:24

UBND tỉnh Long An và Tỉnh Đoàn ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2027  

Sáng 30/11, UBND tỉnh phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Long An tổ chức tổng kết công tác phối hợp giữa UBND tỉnh và Tỉnh Đoàn giai đoạn 2018 - 2022 và ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2022 - 2027. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Bí thư Tỉnh Đoàn - Trần Hải Phú phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa UBND tỉnh và Tỉnh Đoàn giai đoạn 2018 - 2022. Theo đó, trong 5 năm qua, Tỉnh Đoàn cùng các đơn vị thực hiện tốt những nội dung theo quy chế phối hợp, các phong trào của Đoàn từng bước đi vào chiều sâu, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng được phối hợp tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn chủ động đăng ký với Đoàn cấp trên và cấp ủy cùng cấp đảm nhận thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững an ninh, trật tự của địa phương, đơn vị.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe ý kiến phát biểu tham luận của các đơn vị, địa phương về những tồn tại, hạn chế và đề xuất các nội dung phối hợp giai đoạn 2022 - 2027.

UBND tỉnh và Tỉnh Đoàn ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2027

Theo đó, quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2027 sẽ gồm 11 điều với các nội dung phối hợp về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên. Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc. Hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học; định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao thể chất, đời sống văn hoá tinh thần; đoàn kết tập hợp thanh niên, hội nhập quốc tế. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em. Xây dựng pháp luật, chính sách; kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh, thiếu nhi,…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa đánh giá, công tác phối hợp giai đoạn 2018 - 2022 đã được thực hiện tốt với sự tham gia tích cực, trách nhiệm và chủ động giữa các sở, ngành tỉnh và Tỉnh Đoàn. Qua đó, giúp thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành nghiêm luật pháp, thái độ chính trị và đạo đức lối sống. Thanh niên ngày càng thể hiện rõ khát vọng lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, khẳng định vai trò là lực lượng lao động xã hội quan trọng, trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa tỉnh nhà.

Bên cạnh đó, ông đề nghị các sở, ngành tỉnh cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp Tỉnh Đoàn; đồng thời, tập trung thực hiện các nhiệm vụ mà quy chế phối hợp giai đoạn 2022 - 2027 đã nêu.

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần chủ động xây dựng quy chế phối hợp tổ chức Đoàn cùng cấp để góp phần chung tay chăm lo cho thanh niên tỉnh nhà, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Tỉnh Đoàn giai đoạn 2018-2022

Dịp này, 5 tập thể và 10 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Tỉnh Đoàn giai đoạn 2018-2022./.

Bùi Tùng - Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết