Tiếng Việt | English

18/08/2018 - 13:51

Long An kỷ niệm 70 năm chiến thắng trận Mộc Hóa

Ngày 18/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng trận Mộc Hóa (1948 - 2018).

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ - Trương Hòa Bình phát biểu tại Lễ  kỷ niệm 70 năm chiến thắng trận Mộc Hóa

Nguyên Tổng Bí thư – Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang;  Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ - Trương Hòa Bình; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đến dự.

Nguyên Tổng Bí thư – Lê Khả Phiêu (bìa trái),  Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ - Trương Hòa Bình (giữa) thăm hỏi sức khỏe cán bộ lão thành cách mạng

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh ôn lại chiến thắng Mộc Hóa hào hùng của quân và dân ta. Ông nêu rõ: Đầu tháng 8/1948, Bộ Tư lệnh Khu 8 quyết định lên kế hoạch tổ chức đánh trận Mộc Hóa. Lực lượng tham gia gồm Trung đoàn 120, Tiểu đoàn 307, trung đội du kích tập trung của huyện và du kích 3 xã xung quanh đặt dưới sự chỉ huy chung của đồng chí Nguyễn Chánh - Tham mưu trưởng Khu 8.

Theo đó, đêm 16/8/1948, quân và dân ta nổ súng mở đầu trận đánh Mộc Hóa lịch sử theo chiến thuật “Công đồn, đả viện”. Ngày 17/8/1948, ta phát hiện địch dùng xuồng chở quân bị thương cập bến ông Tờn (xã Bình Hiệp), Ban Chỉ huy trận đánh linh hoạt thay đổi kế hoạch. Ban đầu, điều Đại đội 931 của Tiểu đoàn 307 ra chặn đánh, đồng thời Đại đội 1075 của Trung đoàn 120 tiếp tục khép chặt thế vây hãm đồn Mộc Hóa.

Bắt sống đồn trưởng Louis Bertrand trong trận Mộc Hóa năm 1948. Ảnh tư liệu

Đúng theo dự báo, ngày 18/8/1948, một tiểu đoàn địch từ ngã ba Pra-sô theo lộ Rồ xuống biên giới Việt Nam – Campuchia tiến về cứu viện đồn Mộc Hóa bị rơi vào bẫy phục kích. Ngay lập tức, bộ đội và du kích toàn mặt trận đồng loạt nổ súng mãnh liệt xung phong, chia cắt, bao vây tiêu diệt địch.

Kết quả, sau 3 ngày chiến đấu cam go và đầy mưu trí, quân và dân ta đã đánh thiệt hại 1 tiểu đoàn địch, bắt sống một số tên, trong đó có Trung úy đồn trưởng Louis Bertrand, thu hàng trăm súng các loại.

Chiến thắng trận Mộc Hóa đã khởi động phong trào thi đua yêu nước giết giặc lập công, làm nức lòng cán bộ, chiến sĩ và đồng bào lúc bấy giờ; cho phép ta hoàn chỉnh Khu căn cứ tại Đồng Tháp Mười và mở rộng giao lưu giữa Khu 7, Khu 8 và Khu 9; đồng thời, liên kết 2 chiến trường Việt Nam - Campuchia.

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ - Trương Hòa Bình tặng hoa cho Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân - Nguyễn Thành Út

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình nhấn mạnh, chiến thắng trận Mộc Hóa năm 1948 là mốc son trong kháng chiến chống Pháp; góp phần to lớn phá tan âm mưu của Pháp muốn nhanh chóng bình định miền Nam. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng trận Mộc Hóa, thế hệ hôm nay ghi nhớ công lao, sự nghiệp và tấm gương hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, của quân và dân “Tháp Mười anh dũng”. Theo đó, Đảng bộ, quân và dân Long An cần tiếp tục phát huy truyền thống “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Thanh Hiểu - Ngươn Kiết

Chia sẻ bài viết