Tiếng Việt | English

05/06/2018 - 16:26

Long An: Nhiều địa phương hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018

Ngày 05/6, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Long An diễn ra nhiều hoạt động tích cực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới.

UBND thị xã Kiến Tường phát động Tháng hành động vì môi trường

* UBND thị xã Kiến Tường tổ chức phát động Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”.

Tháng hành động vì môi trường là hoạt động có ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, kêu gọi mọi người cùng nhau bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể: Trồng cây xanh, thu gom rác thải, hạn chế sử dụng túi nilon, góp phần bảo vệ môi trường sống xanh-sạch-đẹp.

Sau lễ mít tinh, đoàn viên, thanh niên thị xã ra quân dọn dẹp vệ sinh, thu dọn túi nilon tại một số tuyến đường.

Ra quân dọn dẹp vệ sinh một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Kiến Tường. Ảnh: Tuấn Hùng

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, UBND thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc tổ chức ra quân dọn dẹp, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh nhằm tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp.

Huyện Cần Giuộc ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ảnh: Thất Huy

* Ngay sau lễ phát động Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên, học sinh, hội viên nông dân huyện Tân Thạnh tham gia trồng 300 cây dầu dọc kênh Biện Minh với chiều dài hơn 3km. Tổng kinh phí trồng cây hơn 30 triệu đồng, được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của huyện.

Huyện Tân Thạnh trồng 300 cây dầu dọc kênh Biện Minh với chiều dài hơn 3km

Ngày 05/6, Hội Nông dân huyện Bến Lức chọn Hội Nông dân xã Thanh Phú làm điểm thành lập câu lạc bộ “Nông dân bảo vệ môi trường”, với 25 hội viên nông dân tham gia. Câu lạc bộ ra đời với mục đích tuyên truyền, vận động nông dân trong xã chung tay bảo vệ môi trường./.

CTV

Chia sẻ bài viết