Tiếng Việt | English

30/12/2015 - 20:13

Long An - Những sự kiện nổi bật năm 2015

Năm 2015 có ý nghĩa quan trọng, là năm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn, năm cuối cùng của nhiệm kỳ 2010-2015, đặc biệt là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng,… Báo Long An xin giới thiệu những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn tỉnh năm 2015.

1. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp

 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 bầu Ban Chấp hành gồm 54 đồng chí (khuyết 2), đồng chí Phạm Văn Rạnh được bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Cần và Đỗ Hữu Lâm giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội đã đề ra 2 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm cùng nhiều chỉ tiêu quan trọng khác. 

2. Long An có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Xã Thanh Phú – Bến Lức tổ chức về nguồn và đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới, xã văn hóa

Đến tháng 12-2015, toàn tỉnh có 43/166 xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã đạt dưới 6 tiêu chí. Tại Hội nghị Tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên cả nước giai đoạn 2010 - 2015, Nhà nước đã trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho Long An, là đơn vị đứng đầu cụm 13 tỉnh, thành Tây Nam bộ về thành tích trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Chính phủ cũng tặng cờ thi đua cho huyện Châu Thành và bằng khen cho xã Dương Xuân Hội huyện Châu Thành; xã Tân Lân, huyện Cần Đước.

3. Năm 2015, Long An thu hút đầu tư cao nhất trong 5 năm qua

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Đỗ Hữu Lâm, trao giấy công nhận đầu tư dự án khu Công nghiệp môi trường xanh

Năm 2015, thu hút đầu tư trong và ngoài nước đều tăng về vốn lẫn số dự án. Theo đó, trong năm, Long An cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 80 dự án có vốn đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đăng ký trên 12.120 tỷ đồng và 105 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với số vốn đăng ký gần 1 tỷ USD. Đây là năm thu hút đầu tư cao nhất trong 5 năm qua, nâng tổng số vốn FDI trên 4,5 tỉ USD, số dự án và số vốn đi vào hoạt động chiếm 60% số đăng ký.

4. Cần Đước được công nhận là huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh

Lãnh đạo tỉnh trao bằng Công nhận huyện Cần Đước đạt chuẩn huyện điểm điển hình về Văn hóa

Từ 26-4-2010, huyện phát động phong trào xây dựng huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh. Đến 30-8-2015, Cần Đước đón nhận danh hiệu này.

5. Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen được công nhận là khu Ramsar thứ 7 của Việt Nam

Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Môi trường – Nguyễn Thế Đồng trao bằng công nhận khu Ramsar cho Khu bảo tồn Đất ngập nước Láng Sen

Ngày 27-11-2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND tỉnh Long An tổ chức lễ đón bằng công nhận Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen là khu Ramsar (vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế về đa dạng sinh học và bảo tồn) thứ 7 của Việt Nam và cũng là khu Ramsar thứ 2.227 của thế giới. Khu bảo tồn Đất ngập nước Láng Sen có diện tích 4.802ha nằm trên địa bàn của 3 xã Vĩnh Lợi, Vĩnh Đại và Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng; hiện có 149 loài động vật có xương sống, chủ yếu là loài chim và cá, trong đó có một số loài quý hiếm như sếu đầu đỏ, giang sen, cò ốc, quắm đen, trăn gấm, mèo cá, cá hô, cá tra dầu,… Riêng hệ thực vật, Láng Sen có khoảng 156 loài, chủ yếu là những loại đặc trưng của vùng ngập nước Đồng Tháp Mười như tràm, gáo, sen, dương sỉ, dây leo, lúa ma,…

6. Khánh thành công trình Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh cắt băng khánh thành khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ được khởi công xây dựng ngày 8-7-2010 tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức trên khuôn viên đất rộng 10.000m2. Công trình có 3 hạng mục chính: Công trình xây dựng nhà tưởng niệm, phòng trưng bày, công trình hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, công trình trang trí nội thất, trưng bày. Ngày 29-7-2015, khánh thành giai đoạn I; năm 2016-2017, tiếp tục thực hiện giai đoạn II./.

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích