Tiếng Việt | English

07/04/2017 - 18:56

Long An: Trao bằng Tổ quốc ghi công cho 8 thân nhân gia đình liệt sĩ

Chiều ngày 07/4, tại Trung tâm Phục vụ hội nghị, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 8 thân nhân gia đình liệt sĩ các huyện: Bến Lức, Thủ Thừa, Vĩnh Hưng, Cần Đước, Cần Giuộc.


Toàn cảnh Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 8 thân nhân gia đình liệt sĩ.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Lê Tấn Dũng cùng đại diện sở, ban, ngành, địa phương liên quan đến dự.

Đợt trao Bằng Tổ quốc ghi công lần này gồm 8 liệt sĩ:

Liệt sĩ Nguyễn Văn Son, nguyên quán xã Nhơn Ninh, huyện Tân An (nay là huyện Tân Thạnh), tỉnh Long An, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc ngày 16/12/1944.

Liệt sĩ Đặng Văn Tiết, nguyên quán xã Long Ngãi Thuận, huyện Tân An (nay là huyện Thủ Thừa), tỉnh Long An, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc ngày 17/11/1942.

Liệt sĩ Ngô Văn Ký, trạm trưởng trạm y tế xã, nguyên quán xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ngày 05/01/1946.

Liệt sĩ Lê Văn Kim, công an xã, nguyên quán xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ngày 07/01/1948.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhường, liên lạc viên, nguyên quán xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu, nước ngày 06/02/1960.

Liệt sĩ Phan Văn Sinh, giao liên, nguyên quán xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp ngày 09/01/1946.

Liệt sĩ Phạm Văn Dương, phó công an xã, nguyên quán xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tháng 10/1954.

Liệt sĩ Trần Văn Lôm, đội viên du kích, nguyên quán xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp ngày 30/01/1951.


Lãnh đạo tỉnh trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân 8 liệt sĩ.

Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ-Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Long An báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng giai đoạn 1. Đồng thời, công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân 8 liệt sĩ, công bố mức trợ cấp cho thân nhân gia đình liệt sĩ.

Thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, hiện nay, tỉnh Long An có gần 30.000 liệt sĩ, trên 10.000 thương, bệnh binh, 4.926 mẹ Việt Nam anh hùng, trên 25.000 gia đình có công với cách mạng, trên 2.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị phơi nhiễm chất độc hóa học, hơn 2.000 người tham gia hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

Đồng thời, tỉnh đang quản lý chi trả chế độ trợ cấp cho gần 22.000 đối tượng người có công với cách mạng, với số tiền trợ cấp hàng tháng trên 300 tỉ đồng.

Hiện, toàn tỉnh tồn đọng 229 hồ sơ (146 liệt sĩ, 83 thương binh), trong đó, có 26 hồ sơ thiết lập trước ngày 01/7/2013 (16 liệt sĩ, 10 thương binh) thông qua Hội đồng xác nhận cấp huyện, đang hoàn chỉnh trình Hội đồng cấp tỉnh xét duyệt. Còn lại 203 hồ sơ (130 liệt sĩ, 73 thương binh) không còn giấy tờ liên quan chờ ý kiến Bộ LĐTB&XH cho chủ trương giải quyết.


Đại diện sở, ban, ngành, địa phương chụp ảnh lưu niệm với thân nhân liệt sĩ.

Tại buổi lễ, ông Lê Tấn Dũng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Vượt qua nhiều lý do khách quan, đến nay, các chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc qua các thời kỳ được công nhận liệt sĩ, là niềm vui khôn tả của không chỉ thân nhân gia đình liệt sĩ mà các tầng lớp nhân dân cùng các cấp lãnh đạo đều hết sức vui mừng. Sắp tới, các cấp chính quyền, cơ quan chức năng cần tập trung hoàn thiện các hồ sơ còn lại, bảo đảm chế độ, chính sách cho gia đình người có công, bảo đảm tính khách quan, trung thực./.

Đại Lâm

Chia sẻ bài viết