Tiếng Việt | English

01/09/2020 - 09:07

Long An: Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9

Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (02/9/1945 - 02/9/2020), sáng 01/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An long trọng tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Cách đây 75 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành Tổng khởi nghĩa. Chỉ trong 15 ngày, cuối tháng 8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền cả nước về tay nhân dân.

Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), trước hàng triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Từ đó, ngày 2/9 là Ngày Quốc khánh của nước ta.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh thắp hương lên phần mộ của các anh hùng liệt sĩ

Tại lễ viếng, trong không khí trang nghiêm và thành kính, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đặt vòng hoa, dâng hương tri ân trước tượng đài Tổ quốc ghi công tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, kính cẩn nghiêng mình dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau lễ viếng, các đại biểu đến thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ. Đây là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích