Tiếng Việt | English

10/11/2017 - 11:40

Long An xác định và cắm 32/36 cột mốc phụ trên tuyến biên giới giáp Campuchia

Ngày 10/11, tại xã biên giới Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên truyền phân giới, cắm mốc (PGCM) năm 2017. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị giao ban kết quả công tác tuyên truyền phân giới, cắm mốc biên giới năm 2017

Long An được giao xác định và xây dựng 54 vị trí mốc với 60 cột mốc (có 6 mốc đôi), đến nay, tỉnh xác định và xây dựng 41/54 vị trí mốc (đạt hơn 77%), phân giới trên 79km (đạt 67%), nghiệm thu 28/41 bộ hồ sơ mốc giới.

Toàn tuyến biên giới Long An (Việt Nam) - Campuchia có 65 vị trí với 90 cột mốc phụ; trong đó, Long An được giao xác định 22 vị trí với 36 cột mốc phụ, còn lại phía Campuchia. Năm 2017, tỉnh triển khai, xác định và cắm 32/36 cột mốc phụ, đạt 88,9% kế hoạch đề ra (còn 4 cột mốc phụ sẽ cắm sau khi nước rút).

Thời gian qua, công tác tuyên truyền PGCM tiếp tục được các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai và đạt kết quả khả quan. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp các địa phương, đơn vị trên tuyến biên giới kịp thời nắm thông tin, tham mưu cấp ủy có phương án giải quyết những vấn đề bất ổn xảy ra theo hướng mềm dẻo, linh hoạt, bảo đảm đúng nguyên tắc.

Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã biên giới chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức triển khai cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên tuyền viên xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền thông qua hệ thống loa đài, trạm truyền thanh, các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử huyện,...

Cùng với các huyện, thị xã biên giới, các địa phương còn lại trong tỉnh cũng quan tâm đến công tác PGCM. Ngoài việc tổ chức hội nghị triển khai trong đội ngũ báo cáo viên cấp ủy, cán bộ chủ chốt và định hướng tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, một số địa phương, đơn vị còn tích cực ủng hộ các huyện, thị xã biên giới theo chủ trương “tuyến sau đỡ đầu tuyến trước”,…

Tại hội nghị, một số sở, ban, ngành tỉnh, địa phương chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyên truyền PGCM Long An (Việt Nam) - Campuchia trong năm 2017,…

Đại biểu được chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong việc phối hợp tuyên truyền về phân giới, cắm mốc

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương khu vực biên giới tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tìm ra những giải pháp tốt, kịp thời xử lý những điểm nóng trên toàn tuyến biên giới; đồng thời, phối hợp thực hiện hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm tạo mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai bên biên giới; kịp thời cung cấp thông tin định hướng về công tác PGCM đất liền theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,.../.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết