Tiếng Việt | English

20/09/2023 - 17:14

Mùa khô 2022-2023, Đội K73 tìm kiếm, cất bốc được 122 hài cốt liệt sĩ đưa về nước  

Chiều 20/9, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đưa về nước, giai đoạn XXII (Mùa khô 2022-2023) và quy tập mộ trong nước 9 tháng năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Trong giai đoạn XXII (Mùa khô 2022-2023), thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 về việc tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, tỉnh Long An đã tập trung triển khai, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ.

Kết quả, trong giai đoạn này, Đội K73 tìm kiếm, cất bốc ở địa bàn các tỉnh Svay Rieng, Battambang, Pailin (Vương quốc Campuchia) và đưa về nước được 122 hài cốt liệt sĩ (vượt 148,78% so với chỉ tiêu). Qua 22 giai đoạn đã quy tập hài cốt liệt sĩ từ năm 2001 đến nay được 2.373 bộ hài cốt liệt sĩ và 6 mộ tập thể.

Riêng trên địa bàn tỉnh, 9 tháng năm 2023, Đội K73 tích cực tìm kiếm, quy tập trên địa bàn huyện Cần Đước, Vĩnh Hưng, Đức Huệ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội K73 luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với Ban Chuyên trách và Đội phối hợp của các tỉnh bên nước bạn Campuchia và xây dựng mối quan hệ tốt với chính quyền, nhân dân địa phương. Đội K73 tổ chức thăm, tặng quà các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân Campuchia với số tiền trên 300 triệu đồng.

Sau khi kết thúc giai đoạn XXII, vẫn còn 16 thông tin mộ ở 26 vị trí trên đất nước bạn Campuchia và còn 4 thông tin mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục xác minh, kết luận.

Các cán bộ, chiến sĩ Đội K73 đi tìm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ trên đất nước bạn Campuchia

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Như Trúc – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, đánh giá cao công tác quán triệt, triển khai các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, xây dựng kế hoạch tổ chức và thực hiện tốt nhiệm vụ giai đoạn XXII của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An.

Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 nhấn mạnh, Đội K73 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp theo chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, làm tốt công tác dân vận. Đồng thời, chú trọng nắm thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ trong nhân dân để khảo sát, tìm kiếm, cất bốc và kết hợp với công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội K73 bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, trang bị kỹ thuật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh - Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thể hiện sâu sắc tinh thần “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”; sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và quốc tế cao cả.

Ông Phạm Tấn Hòa ghi nhận những thành tích xuất sắc và biểu dương cán bộ, chiến sĩ Đội K73 cũng như những tập thể, cá nhân các cơ quan, đơn vị đã đóng góp tích cực vào nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian vừa qua.

Quy tập, đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước

Đồng thời, ông đề nghị, thời gian tới, từng cơ quan, đơn vị xác định rõ vai trò, trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Riêng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, làm tốt chức năng tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đội K73 cần chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về con người, phương tiện trang bị, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp này, UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho 18 tập thể, 40 cá nhân; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao giấy khen cho 13 tập thể và 33 cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đưa về nước giai đoạn XXII./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết