Tiếng Việt | English

19/12/2017 - 14:33

Năm 2017: Kinh tế-xã hội tỉnh Long An đạt nhiều kết quả quan trọng

Sáng ngày 19/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh thông tin tình hình kinh tế-xã hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần thông tin tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2017

Năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, đạt 9,53%. GRDP bình quân đầu người đạt xấp xỉ 61 triệu đồng/năm. Công nghiệp-xây dựng tăng trưởng khá cao, ngày càng phát huy vai trò động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Thương mại-dịch vụ duy trì phát triển ổn định ở mức khá. Tổng thu ngân sách ước đạt 12.135 tỉ đồng, vượt kế hoạch đề ra (Long An là địa phương đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long về thu ngân sách năm 2017).

Bên cạnh đó, 2 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh được tập trung đẩy mạnh thực hiện. Chương trình xây dựng nông thôn mới từng bước hướng vào tính bền vững, thực chất của từng tiêu chí. Văn hóa - xã hội phát triển ổn định, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt kế hoạch đề ra. Hoạt động của hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới. Công tác cải cách hành chính có một số chuyển biến tích cực.

Tại hội nghị, các đại biểu còn được thông tin một số vấn đề thời sự-chính trị nổi bật trong nước

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp còn nhiều khó khăn; tăng trưởng kinh tế tuy đạt chỉ tiêu Nghị quyết nhưng chưa thật sự bền vững, ổn định giữa các khu vực; các vướng mắc về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư chưa chuyển biến nhiều; công tác quản lý xây dựng, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường còn bất cập;…

Tại hội nghị, đại biểu được Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán thông tin một số vấn đề thời sự - chính trị nổi bật trong nước: Việc sai phạm của ông Đinh La Thăng (nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương), công tác đối ngoại, kết quả Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh phát biểu kết luận hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh mong rằng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, tiếp tục quan tâm đóng góp ý kiến cho lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành trong quá trình chỉ đạo, điều hành và động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân ở cơ sở thực hiện tốt chủ trương, chính sách của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết