Tiếng Việt | English

22/01/2021 - 14:12

Năm 2021, Báo Long An nỗ lực đạt nguồn thu 11 tỉ đồng/năm

Ngày 22/01, Đảng bộ cơ sở Báo Long An tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Trần Thị Cẩm Lợi trao giấy khen cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2020

Năm 2020, Đảng ủy, Ban Biên tập lãnh đạo tuyên truyền đậm nét Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; luôn bám sát các sự kiện thời sự - chính trị của địa phương, trong nước;… Báo Long An điện tử hoạt động ổn định với số lượt truy cập bình quân của tiếng Việt trên 30.200 lượt/ngày.

Đảng ủy thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn trong đơn vị; triển khai, quán triệt kịp thời các văn bản cấp trên, chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị trong đảng viên, CBVC&NLĐ; nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng; tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể hoạt động phong trào;…

Đảng ủy, chi bộ duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt; đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 95%. Cán bộ, đảng viên và quần chúng nêu cao tính tự giác trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thể hiện qua việc phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); không phát hiện tình trạng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động.

Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Long An - Phùng Tấn Tú trao giấy khen tập thể, cá nhân đạt thành tích trong đợt 2 về thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

Năm 2021, một số chỉ tiêu chủ yếu là xây dựng Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có đảng viên vi phạm 82 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết TW4 (khóa XII); không có đảng viên vi phạm đạo đức nhà báo; tăng nguồn thu của đơn vị từ công tác phát hành – quảng cáo, tuyên truyền trên 2 loại hình báo (phấn đấu nguồn thu đạt 11 tỉ đồng/năm 2021). Đặc biệt, phấn đấu phát hành báo in thường kỳ 5.000 bản/kỳ; lượng truy cập báo điện tử trung bình 35.000 lượt xem trang/ngày (bao gồm tiếng Việt, tiếng Anh và Truyền hình online); xuất bản sản phẩm mới Truyền hình online trên Báo Long An điện tử;…

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Trần Thị Cẩm Lợi biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Báo Long An đã đạt trong năm qua, đặc biệt là lãnh đạo tuyên truyền đậm nét Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian tới, Đảng bộ cơ sở Báo Long An cần duy trì sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ để đạt thành công trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng; cần lãnh đạo cán bộ, đảng viên tuyên truyền nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống để nhân dân nắm bắt. Ngoài ra, cần duy trì, phát huy quy chế dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận để thuận lợi trong lãnh, chỉ đạo;…

Dịp này, Đảng ủy cơ sở Báo Long An khen thưởng 1 tập thể, 3 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; Ban Biên tập phối hợp Đảng ủy khen thưởng 1 tập thể, 12 cá nhân đạt thành tích trong đợt 2 về thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với chủ đề “Lập công dâng Đảng”./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết