Tiếng Việt | English

05/05/2021 - 18:36

Nâng cao chất lượng hoạt động Chi bộ ấp, khu phố trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn

Chiều 05/5, Huyện ủy Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng hoạt động Chi bộ ấp, khu phố trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại hội nghị

Hiện nay, tại huyện Cần Giuộc, Chi bộ ấp, khu phố, qua sắp xếp, kiện toàn, có 80 chi bộ với 1.875 đảng viên, đạt tỷ lệ 100% ấp, khu phố có chi bộ. Những năm qua, từng tổ chức cơ sở Đảng tập trung củng cố, đổi mới nội dung, hoạt động các Chi bộ ấp, khu phố trực thuộc. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt từ 90% trở lên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình hoạt động, sinh hoạt, một số Chi bộ ấp, khu phố vẫn còn những hạn chế. Đó là việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ chưa được chuẩn bị tốt. Trong họp chi bộ chưa dành thời gian thỏa đáng cho thảo luận Nghị quyết hoặc ít đảng viên phát biểu, đóng góp,…

Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Phạm Văn Bốn yêu cầu các Chi bộ ấp, khu phố tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Phạm Văn Bốn yêu cầu, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp với tình hình địa bàn cơ sở để triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt. Chú trọng công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ. Quan tâm đào tạo nguồn kết nạp đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát,…

Dịp này, có 16 tập thể, 22 cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giuộc vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, giai đoạn 2016 -2020 và có thành tích xuất sắc trong công tác “Lãnh đạo thực hiện các phong trào xây dựng ấp văn hóa, nông thôn mới”./.

Chí Hiếu

Chia sẻ bài viết