Tiếng Việt | English

23/12/2021 - 15:38

Ngành Tuyên giáo đổi mới toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực công tác

Sáng 23/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương – Lại Xuân Môn nêu rõ, năm 2021, đất nước diễn ra nhiều sự kiện trọng đại: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức nhiều hội nghị lớn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư,... và cũng là năm dịch Covid-19 bùng phát trở lại trong toàn quốc, đặt ra nhiều vấn đề mới chưa có tiền lệ và những nhiệm vụ mới đối với ngành Tuyên giáo.

Trong bối cảnh đó, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, toàn ngành Tuyên giáo đã khắc phục khó khăn, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021.

Năm qua, ngành Tuyên giáo chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo các cấp đã tập trung tham mưu cấp ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 và nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề năm 2021.

Công tác nghiên cứu lý luận tiếp tục được đổi mới, nâng cao hiệu quả. Toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 20 của Ban Bí thư về Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và đạt nhiều kết quả.

Công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, dư luận xã hội bảo đảm khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm. Toàn ngành đã chủ động tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền phù hợp yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, nhất là tuyên truyền về các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, dân tộc và tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động trên lĩnh vực báo chí đã chuyển biến tích cực theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện quy hoạch và quản lý báo chí toàn quốc, phát triển báo chí theo định hướng Đại hội XIII của Đảng “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”.

Bên cạnh đó, ngành Tuyên giáo tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời phản ánh cho cấp ủy những vấn đề bức xúc, nổi cộm, nhân dân quan tâm để chỉ đạo, định hướng dư luận xã hội; tăng cường định hướng các hoạt động văn hóa - văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Điểm nổi bật trong năm 2021 là Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức tốt Hội nghị văn hóa toàn quốc, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với quy mô lớn sau 75 năm, kể từ Hội nghị văn hóa năm 1946. Sau hội nghị, ngành Tuyên giáo đang tích cực quán triệt, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Hội nghị và kết luận chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư đến cán bộ, đảng viên, nhân dân và tổ chức thực hiện.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực nhưng theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương, tiến độ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương ở một số cấp ủy và chi bộ cơ sở còn chậm. Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 ở một số nơi chưa đồng bộ.

Mặt khác, công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí trong một số trường hợp, nhất là vấn đề “nóng” được xã hội quan tâm có lúc chưa kịp thời. Công tác tham mưu chỉ đạo, định hướng hoạt động, tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, liên quan đến vụ việc phức tạp nảy sinh tại một số địa phương, một số thời điểm chưa kịp thời,...

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Long An

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư – Võ Văn Thưởng đề nghị, ngành Tuyên giáo cần tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; đồng thời với việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, biểu dương những địa phương, đơn vị làm tốt, hiệu quả; uốn nắn, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, ngành Tuyên giáo cần tập trung triển khai thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công nêu trong Kế hoạch 03 của Bộ Chính trị, trước mắt là nghiên cứu, ban hành Hướng dẫn đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; hướng dẫn, theo dõi, đánh giá việc tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt Kết luận và Kế hoạch thực hiện ở các cấp, các ngành; tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp về tuyên truyền Kết luận 21 và Kế hoạch thực hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân…/.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết