Tiếng Việt | English

27/02/2025 - 09:52

Ngành Y tế Long An - 70 năm làm theo lời Bác

Năm 2025 đánh dấu chặng đường phát triển của ngành Y tế - 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02. Đây cũng là 70 năm ngành Y tế tích cực làm theo lời Bác. Để hiểu rõ hơn về những nỗ lực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của ngành Y tế tỉnh thời gian qua, phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở Y tế - bác sĩ Chuyên khoa II (BS.CKII) Huỳnh Minh Phúc.

Trường Cao đẳng Y tế được thành lập đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực y tế chất lượng cao

- PV: Xin BS cho biết về ý nghĩa ra đời của Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02?

BS.CKII Huỳnh Minh Phúc: Cách đây 70 năm, ngày 27/02/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi đến Hội nghị Cán bộ y tế toàn quốc, động viên những người thầy thuốc Việt Nam thực hiện khẩu hiệu “Lương y như từ mẫu”, ra sức phấn đấu, xây dựng nền y học với phương châm “Khoa học - Dân tộc - Đại chúng”, phục vụ sự nghiệp cách mạng và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Vì ý nghĩa sâu sắc của bức thư này, ngày 06/02/1985, Hội đồng Bộ trưởng đưa ra quyết định ngày 27/02 hàng năm là Ngày Thầy thuốc Việt Nam nhằm nêu cao trách nhiệm và đức tính “vừa hồng, vừa chuyên” của người cán bộ y tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Như vậy, theo lịch sử ra đời ngày Thầy thuốc Việt Nam và nguồn gốc ngày 27/02, năm 2025 là kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

- PV: Học tập và làm theo lời Bác “Lương y như từ mẫu”, ngành Y tế tỉnh phấn đấu ra sao, thưa BS?

BS.CKII Huỳnh Minh Phúc: Trải qua thời gian nỗ lực xây dựng, phát triển hệ thống, ngành Y tế tỉnh lấy nội dung những lời dạy của Người nêu lên làm cốt lõi tư tưởng trong mọi hoạt động. Thực hiện theo những lời dạy đó, mỗi người thầy thuốc luôn tích cực học tập, trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, luôn biết tự làm giàu trí tuệ, nâng cao y đức cũng như trách nhiệm với bệnh nhân (BN).

Hiện tổng nhân lực y tế công lập là 5.012, trong đó, có 1.669 BS. Nhiều tấm gương đẹp, tận tụy, hết lòng, hết sức phục vụ BN nở rộ trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Toàn tỉnh có 1 Thầy thuốc Nhân dân (Tiến sĩ, BS Võ Thị Dễ) và 72 Thầy thuốc Ưu tú.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện hiệu quả, góp phần đưa cuộc sống người dân sớm trở lại trạng thái "bình thường mới" (Ảnh tư liệu)

- PV: Thưa BS, cuộc vận động, phong trào thi đua về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua được ngành Y tế thực hiện như thế nào?

BS.CKII Huỳnh Minh Phúc: Để việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng đi vào chiều sâu và trở thành nền nếp, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; triển khai kế hoạch học tập và viết cam kết phấn đấu về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng thời, ngành đẩy mạnh các phong trào thi đua “Nâng cao y đức, thực hiện tốt quy tắc ứng xử”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”,...

Tại các cơ sở y tế, việc đổi mới phong cách, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của BN gắn với việc học tập và làm theo lời Bác.

Nhiều mô hình thiết thực về học tập và làm theo gương Bác được triển khai hiệu quả như 2 đúng; 2T Nói thẳng - Nói thật; Lắng nghe; Lắng nghe ý kiến người bệnh; Hỗ trợ suất ăn dinh dưỡng cho BN có hoàn cảnh khó khăn; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tiếp dân, tôn trọng dân; Phòng khám bệnh thân thiện; Phát huy dân chủ; 1000+1+1;...

Thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ ngành Y tế tặng giấy khen cho 1 tập thể và 22 cá nhân có thành tích tốt trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2022"; 2 tập thể có thành tích tốt trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2024"; 22 cá nhân có thành tích tốt trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024”.

Khắc ghi lời Bác dạy, mỗi thầy thuốc luôn tích cực học tập, trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, y đức cũng như trách nhiệm với bệnh nhân

- PV: BS cho biết một số kết quả nổi bật mà ngành Y tế đã đạt trong thời gian qua?

BS.CKII Huỳnh Minh Phúc: Phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm qua, ngành Y tế tỉnh luôn khắc phục mọi khó khăn, vươn lên để hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mạng lưới y tế dự phòng, cơ sở khám, chữa bệnh, trình độ chuyên môn của đội ngũ y, BS, cán bộ nghiên cứu về sức khỏe,... đều có bước phát triển vững mạnh. Cùng với đó, năng lực phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi được nâng cao. Công tác tổ chức thu dung, điều trị cho BN đạt hiệu quả rõ rệt.

Điểm sáng trong nhiệm kỳ 2020-2025 phải kể đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện hiệu quả, góp phần đưa cuộc sống người dân sớm trở lại trạng thái "bình thường mới"; cơ sở vật chất và nhân lực y tế cơ sở được đầu tư xây dựng và đào tạo; Bệnh viện Đa khoa Long An đạt chuẩn bệnh viện từ hạng 2 lên hạng 1; Trường Cao đẳng Y tế được thành lập đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Riêng năm 2024, ngành Y tế thực hiện đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu y tế cơ bản, trong đó, vượt 5/10 chỉ tiêu. Số BS/vạn dân đạt 9,5 (chỉ tiêu 9,5). Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,27% (chỉ tiêu 94%).

Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) ở trẻ em dưới 5 tuổi đạt 17,2% (chỉ tiêu 17,2%). Các bệnh dịch truyền nhiễm được kiểm soát tốt, không xảy ra dịch lớn. Tổng số lượt khám bệnh trong toàn tỉnh là 2.870.747 lượt, tăng 8% so cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh đó, ngành tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào hoạt động quản lý nhà nước, khám, chữa bệnh; duy trì vững chắc mức sinh thay thế, góp phần nâng cao chất lượng dân số./.

H.Hương (thực hiện)

Chia sẻ bài viết