Tiếng Việt | English

29/10/2018 - 09:17

Ngày 29/10, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận về ngân sách nhà nước

Ngày 29/10, các đại biểu Quốc hội sẽ bàn thảo về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019.

Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 6, các đại biểu Quốc hội dành trọn ngày 29/10 để thảo luận sâu tại hội trường về ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Phiên thảo luận được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Các đại biểu Quốc hội sẽ bàn thảo về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước quốc gia 3 năm 2019-2021; phân bổ nguồn kinh phí còn lại và chi thường xuyên chưa sử dụng hết năm 2017. Đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Tại phiên thảo luận, thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Đây là ngày thứ 3, Quốc hội thảo luận các vấn đề về kinh tế- xã hội.

Trong hai ngày làm việc trước (26-27/10), Quốc hội đã đi sâu thảo luận các vấn đề về kinh tế-xã hội hằng năm và giữa kỳ, đề xuất các giải pháp để phát triển đồng bộ kinh tế- xã hội trong những năm tiếp theo./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết