Tiếng Việt | English

12/06/2019 - 05:06

Ngày Chủ nhật xanh - Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Vừa qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Long An đồng loạt triển khai hiệu quả phong trào thanh niên tình nguyện Ngày Chủ nhật xanh. Qua đó, góp phần thay đổi nhận thức, hành động của tuổi trẻ và người dân trong việc bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa.

Ngày chủ nhật vừa rồi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Huyện đoàn Tân Trụ tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật xanh - phát động trồng cây nhớ Bác, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2019 và phong trào Chống rác thải nhựatại xã Bình Tịnh. Có mặt trong buổi ra quân, chúng tôi cảm nhận được không khí lao động hăng say, hiệu quả của 300 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, và người dân trên tuyến đường Nguyễn Văn Vơn.

Đoàn Thanh niên ra quân trồng cây xanh bảo vệ môi trường trong Ngày Chủ nhật xanh 09/6/2019

Đoàn Thanh niên ra quân trồng cây xanh bảo vệ môi trường trong Ngày Chủ nhật xanh 09/6/2019

Võ Thị Kim Tuyến - đoàn viên xã Bình Tịnh, chia sẻ: “Trước đây, đoạn đường này thường xuất hiện rác, chất thải gia súc vương vãi. Nay với sự “ra quân” của cả hệ thống chính trị và người dân, chỉ sau 3 giờ hoạt động, cỏ, rác thải cơ bản được thu dọn gọn gàng; nhiều cây hoàng yến được trồng, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp”.

Cùng với trồng cây, khai thông dòng chảy, Đoàn Thanh niên còn trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân không vứt rác bừa bãi, đổ rác đúng giờ và nơi quy định, giữ gìn vệ sinh nguồn nước, chuồng trại chăn nuôi, sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu đúng hướng dẫn, quy trình,... “Nếu hoạt động này được duy trì thường xuyên và tinh thần giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân luôn được phát huy thì tôi tin rằng quê hương ngày càng tươi đẹp. Qua đây, góp phần rất lớn vào việc hình thành nếp sống văn minh, trách nhiệm hơn với môi trường mình sống” - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Tịnh - Nguyễn Văn Hồng bộc bạch.

Huyện đoàn Châu Thành là một trong những địa phương có nhiều công trình, phần việc thanh niên hưởng ứng trong Ngày Chủ nhật xanh. Bí thư Huyện đoàn Châu Thành - Trần Mạnh Hùng chia sẻ: “Ngày chủ nhật vừa qua, Ban Thường vụ ra quân trồng 200 cây xanh, dọn vệ sinh một số tuyến đường, kênh, mương nội đồng trên địa bàn xã Phú Ngãi Trị. Môi trường, vệ sinh thực phẩm là một trong những tiêu chí khó giữ, dễ biến động bởi các tác nhân bên ngoài. Do vậy, nhằm bảo đảm môi trường, tạo cảnh quan sạch, đẹp, thời gian qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia phát quang bụi rậm, xây dựng hàng rào xanh thân thiện tại khuôn viên nhà văn hóa, khu dân cư; xây dựng hố thu gom rác thải; sơn sửa nhà, vệ sinh khu chăn nuôi,...

Nguyễn Phạm Tiến Phong - đoàn viên xã Phú Ngãi Trị, thổ lộ: “Tham gia hoạt động tình nguyện Ngày Chủ nhật xanh giúp em ý thức được trách nhiệm của bản thân về việc gìn giữ vệ sinh chung. Nhìn cảnh quan xóm, ấp dần đổi thay, người dân tự giác hơn trong việc bảo vệ môi trường, chúng em cảm thấy rất vui mừng”.

Đoàn Thanh niên ra quân trồng cây xanh bảo vệ môi trường trong Ngày Chủ nhật xanh 09/6/2019

Với phương châm: “Ở đâu có rác là ở đó có đoàn viên, thanh niên”, ngày 09/6/2019, 100% cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức Ngày Chủ nhật xanh với các phần việc, hoạt động cụ thể, góp phần tạo cảnh quan môi trường trên những tuyến phố, đường làng, ngõ xóm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn - Nguyễn Hoài Thanh đánh giá: Thông qua hoạt động này, đoàn viên, thanh niên thu gom, xử lý nhiều tấn rác thải; trồng hơn 3.000 cây xanh; cải tạo nhiều điểm đen về môi trường; xóa bóc biển quảng cáo, rao vặt trên các tuyến đường;... Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, cần được nhân rộng trong việc hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa với chủ đề Ô nhiễm trắng và Hành động của chúng ta.

Ngày Chủ nhật xanh không đơn thuần là đoàn viên, thanh niên thu dọn rác, tạo cảnh quan đường phố sạch, đẹp hơn mà điều quan trọng nhất, muốn “đánh thức” được “màu xanh” trong tâm thức của người dân. Bởi, nhằm kéo giảm thực trạng vứt rác bừa bãi, Ngày Chủ nhật xanh thực sự là hoạt động ý nghĩa, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của mọi người; huy động đông đảo đoàn viên, thanh, thiếu nhi chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh xanh, sạch, đẹp./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết