Tiếng Việt | English

08/08/2023 - 14:33

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư  

Sáng 08/8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An – Trương Văn Nọ chủ trì Hội nghị trực tuyến Tổng kết, đánh giá 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Đến dự hội nghị có Trưởng ban Ban công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam – Võ Văn Thiện; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An - Nguyễn Thanh Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An- Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hàng năm luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện. MTTQ và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa ngày hội bằng nhiều hình thức. Từ năm 2003 đến nay, 100% ấp, khu phố tổ chức ngày hội, trong đó, có trên 98% ấp, khu phố tổ chức cả phần lễ, phần hội và các hoạt động an sinh xã hội. Hàng năm, ngày hội thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, người dân tham gia. Qua đó, tạo khí thế sôi nổi, xây dựng tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Trong 20 năm tổ chức ngày hội, MTTQ các cấp phối hợp tổ chức thăm hỏi và tặng trên 2,9 triệu phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 36.500 suất học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học và trên 606.200 quyển tập cùng các vật dụng khác như xe đạp, thẻ bảo hiểm y tế,… với tổng số tiền trên 100,3 tỉ đồng. Ngoài ra, MTTQ các cấp còn phối hợp vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng và trao tặng 10.544 nhà tình thương, sửa chữa 1.220 căn nhà cho hộ nghèo, tổng số tiền trên 130 tỉ đồng.

Đại biểu tham dự hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An - Nguyễn Thanh Hải khẳng định: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là diễn đàn dân chủ của nhân dân, là dịp người dân ở khu dân cư gắn kết, phát huy tinh thần "tương thân, tương ái"; duy trì và phát huy những giá trị truyền thống, văn hóa, thuần phong mỹ tục, tình đoàn kết, nghĩa đồng bào trong cộng đồng.

Để ngày hội thật sự có ý nghĩa, ông đề nghị MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của người dân trong đóng góp ý kiến xây dựng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động.

Các địa phương cần phát huy tính sáng tạo trong tổ chức ngày hội; nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh đổi mới nội dung, phương thức tổ chức ngày hội sao cho phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cần gương mẫu tham gia tổ chức ngày hội. MTTQ các cấp cần kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình và nhân rộng các mô hình tiêu biểu ở khu dân cư trong ngày hội nhằm tạo sự lan tỏa sâu, rộng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân; Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023./.

Ngọc Mận – Thái Bạch

Chia sẻ bài viết