Tiếng Việt | English

08/01/2017 - 21:30

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự họp mặt đồng hương Đức Hòa tại TP.HCM

Chiều ngày 8/1, ông Trương Tấn Sang-nguyên Chủ tịch nước CHXHCNVN cùng lãnh đạo Huyện ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện Đức Hòa đến dự họp mặt đồng hương huyện Đức Hòa tại TP.HCM nhân dịp cuối năm tại quận Gò Vấp, TP.HCM.


Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi đồng hương Đức Hòa tại TP.HCM

Đây là dịp để những người con quê hương Đức Hòa, tỉnh Long An chia sẻ, động viên nhau chung tay xây dựng quê hương Đức Hòa ngày càng giàu mạnh.

Thời gian qua, Ban liên lạc đồng hương Đức Hòa do ông Lê Quang Thẩm -nguyên Phó Tổng Thanh tra Nhà nước, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Long An làm Trưởng Ban liên lạc và ông Dương Công Khanh-Bí thư Đảng ủy Khối Dân chính Đảng TP.HCM làm Phó Ban liên lạc, có nhiều đóng góp thiết thực trong vận động xây dựng quỹ khuyến học, trao nhà tình nghĩa, tình thương, chăm lo sức khoẻ,… cho người dân còn khó khăn trên địa bàn huyện Đức Hòa.


Bí thư Huyện ủy Đức Hòa - Nguyễn Văn Út trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng quê hương

Trong năm 2016, Hội đồng hương Đức Hòa vận động đóng góp trên 13,111 tỉ đồng hỗ trợ cho người nghèo trên địa bàn.

Trong đó, Hội đồng hương vận động gần 900 triệu đồng cho quỹ khuyến học huyện; riêng quỹ khuyến học Võ Văn Tần tiền gốc và tiền lãi gửi ngân hàng đến nay trên 10,5 tỉ đồng; vận động trên 1 tỉ đồng để xây dựng 16 căn nhà tình thương, 4 căn nhà tình nghĩa và 1 căn nhà tình bạn; khám chữa bệnh miễn phí cho trên 1.300 lượt người với kinh phí gần 450 triệu đồng; ngoài ra, Hội đồng hương còn vận động các mạnh thường quân đóng góp, chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ VNAH, xây dựng sửa chữa trường học và xây dựng cầu giao thông nông thôn.


Huyện Đức Hòa tiếp nhận nhiều sự đóng góp từ đồng hương Đức Hòa tại TP.HCM

Dịp này, nhằm ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các mạnh thường quân, Chủ tịch UBND tỉnh Long An tặng bằng khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa tặng giấy khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân có thành tích đóng góp cho công tác an sinh xã hội của huyện Đức Hòa.

Tại buổi họp mặt, huyện Đức Hòa cũng tiếp nhận nhiều sự đóng góp từ các đồng hương Đức Hòa tại TP.HCM với tổng trị giá gần 2 tỉ đồng như: 1.200 phần quà trị giá gần 600 triệu đồng, 1.000 mùng chống muỗi trị giá 160 triệu đồng, 5 căn nhà tình nghĩa trị giá gần 300 triệu đồng, trên 200 triệu đồng cho quỹ khuyến học, 20 triệu đồng cho người nghèo và xây dựng 1 cây cầu giao thông nông thôn trị giá 750 triệu đồng...

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết