Tiếng Việt | English

25/05/2023 - 14:58

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang dự lễ tưởng niệm liệt sĩ Tiểu đoàn 263

Ngày 25/5, UBND huyện Châu Thành, tỉnh Long An tổ chức lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 263, Quân khu 8 hy sinh tại trận Cầu Ván, xã An Lục Long, huyện Châu Thành. Đến dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa; đại diện lãnh đạo Quân khu 7, Quân khu 9 và tỉnh Bến Tre, Tiền Giang.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang thắp hương tưởng niệm tại khu mộ gió của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 263

Cách đây 55 năm, tại khu vực Cầu Ván, xã An Lục Long, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 263, Trung đoàn 2, Quân khu 8 đã chiến đấu ngoan cường, chống lại trận càn của  sư đoàn 7 ngụy với máy bay, xe tăng, pháo các loại. Các đồng chí chiến đấu tới giây phút cuối cùng và anh dũng hy sinh, quyết không đầu hàng giặc. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa thắp hương tại khu mộ gió cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 263

Sau trận đánh ác liệt ấy, tấm gương hy sinh của các chiến sĩ Tiểu đoàn 263 giúp nung nấu thêm ý chí chiến đấu của quân ta. Tưởng nhớ những hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 263, hàng năm, vào ngày 07/4 âm lịch, nhân dân ấp Cầu Ván, xã An Lục Long tổ chức lễ giỗ tại khu vực diễn ra trận đánh. 

Đại biểu tưởng niệm tại Đền tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 263

Năm 2021, Khu di tích lịch sử Khu tưởng niệm liệt sĩ Tiểu đoàn 263 được xây dựng hoàn tất bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Tại lễ tưởng niệm, đại biểu dâng hương tại khu mộ gió và đền tưởng niệm, cùng ôn lại truyền thống hào hùng của Tiểu đoàn 263 nói riêng và dân tộc ta nói chung./.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết