Tiếng Việt | English

02/11/2023 - 16:42

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình khảo sát vị trí xây dựng Khu lưu niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu tại huyện Châu Thành  

Ngày 02/11, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình đến huyện Châu Thành, tỉnh Long An để khảo sát vị trí xây dựng Di tích lịch sử văn hóa Khu lưu niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu tại xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành.

Cùng đi có Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Nguyễn Thành Thanh; Bí thư Huyện ủy Châu Thành – Lê Quốc Dũng; Chủ tịch UBND huyện Châu Thành – Nguyễn Văn Khải; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và huyện Châu Thành.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình (thứ 4 từ bên trái qua) khảo sát vị trí xây dựng Khu lưu niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã Thuận Mỹ

Cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu sinh ngày 22/12/1892 ở xóm cây Cui, thôn Thuận Lễ, tổng Thạnh Hội Hạ, huyện Tân Thạnh, phủ Tân An (nay là xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An). Năm 4 tuổi, ông theo cha mẹ đến Bạc Liêu sinh sống và mất ngày 13/8/1976.

Sau khi khảo sát, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình làm việc tại huyện Châu Thành

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Nguyễn Thành Thanh báo cáo sơ bộ về công tác chuẩn bị hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận Di tích lịch sử văn hóa Khu lưu niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu là di tích cấp tỉnh.

Khu lưu niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu tọa lạc tại xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Đây là nơi ngày xưa cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu cất tiếng khóc chào đời, về sau ông trở thành một nhạc sĩ tài hoa, người con của quê hương Long An, cha đẻ của bản “Dạ cổ hoài lang” bất hủ, sống mãi với thời gian. Cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu là người có công rất lớn trong việc làm thay đổi diện mạo của bộ môn nghệ thuật Đờn ca tài tử và cải lương Nam bộ giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX.

Cũng tại buổi làm việc, Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Long An đã trình bày phát thảo về phương án thiết kế công trình Di tích lịch sử văn hóa Khu lưu niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Theo đó, công trình sẽ được xây dựng trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã Thuận Mỹ, có diện tích trên 1.000m2. Công trình gồm có nhà lưu niệm với diện tích xây dựng gần 190m2; sân, đường,... với kinh phí khái toán ban đầu trên 5 tỉ đồng.

Sau khi xem qua phương án thiết kế xây dựng công trình Di tích lịch sử văn hóa Khu lưu niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu tại xã Thuận Mỹ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình đề nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý; tìm và bổ sung hoàn chỉnh về gia phả, lịch sử của gia đình cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu; về kiến trúc nên xây dựng nhà lưu niệm theo lối kiến trúc cổ Nam bộ, nhà gỗ, mái ngói, nhà chữ đinh 3 gian, 2 chái. Song song đó, phải quy hoạch các khu chức năng như nơi để tổ chức đờn ca tài tử, công viên, bãi đỗ xe cho hợp lý.

Về kinh phí, ông Trương Hòa Bình đề nghị, ngoài nguồn kinh phí của Nhà nước được phân cấp, cần thực hiện vận động xã hội hóa. Trong quá trình xây dựng, tỉnh, huyện nên tìm bà con trực hệ của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu để tham khảo ý kiến về kiến trúc xây dựng; đồng thời, vận động đóng góp kỹ vật lưu niệm để trưng bày sau này.

Với những đóng góp to lớn của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu cho sự nghiệp nghệ thuật cùng với những tư liệu, hình ảnh và sáng tác của ông đã để lại cho kho tàng âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là nghệ thuật Đờn ca tài tử và cải lương, Khu lưu niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu sau khi được xây dựng sẽ trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn, nhất là những ai muốn tìm hiểu, thưởng thức nghệ thuật Đờn ca tài tử và cải lương Nam bộ./.

Minh Trực

Chia sẻ bài viết