Tiếng Việt | English

13/08/2015 - 08:30

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và bài học lớn trong đấu tranh cách mạng

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười nhấn mạnh, bài học lớn nhất, mang tính chất quyết định trong đấu tranh cách mạng là cần bám dân, thấy được vai trò của nhân dân.

Nhân kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Ôn lại các hoạt động trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười khẳng định: Bài học lớn nhất, mang tính chất quyết định trong đấu tranh cách mạng là cần bám dân, thấy được vai trò của nhân dân. Nếu không đi sát dân, vận động nhân dân đứng lên đấu tranh thì sự nghiệp cách mạng sẽ không thành công, bởi nhân dân là nhân tố quyết định cuộc đấu tranh. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay bài học bám dân vẫn cần phải phát huy. Bám dân nhưng phải vì lợi ích của dân, phục vụ nhân dân.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tin tưởng và mong Mặt trận sẽ luôn là trung tâm đoàn kết như lời dạy của Bác “Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công thành công đại thành công.”

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân kính chúc nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười luôn dồi dào sức khỏe

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân kính chúc nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười luôn dồi dào sức khỏe, trường thọ, tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí tuệ, cho Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng đất nước phát triển bền vững. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là người luôn hết lòng vì dân vì nước, là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về những bài học lịch sử; đồng thời nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp thu và tiếp tục phát huy việc bám dân, tin dân, vì nhân dân.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng trân trọng mời ông Vũ Oanh dự buổi gặp mặt ôn lại truyền thống và tri ân các vị lão thành cách mạng tiêu biểu đã trực tiếp tham gia Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8/1945 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức vào trung tuần tháng 8/2015./.

Phạm Hòa/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết