Tiếng Việt | English

26/05/2017 - 17:21

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Long An

Sáng ngày 26/5, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Lê Khả Phiêu và nguyên Chủ tịch nước -Trương Tấn Sang về thăm Long An.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tấn Dũng tiếp và làm việc với nguyên Tổng Bí thư và nguyên Chủ tịch nước.


Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Lê Khả Phiêu và nguyên Chủ tịch nước -Trương Tấn Sang dâng hương tại Công viên Tượng đài Long An “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”

Tại TP.Tân An, nguyên Tổng Bí thư và nguyên Chủ tịch nước đến thắp hương tưởng niệm và trồng cây lưu niệm tại Công viên Tượng đài Long An “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”. 2 đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao việc tỉnh Long An xây dựng tượng đài ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ.

Cũng trong sáng ngày 26/5, nguyên Tổng Bí thư và nguyên Chủ tịch nước đến tham quan và trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Lịch sử Cách mạng tỉnh ở huyện Đức Huệ - công trình truyền thống lịch sử - văn hóa - du lịch quan trọng của tỉnh Long An.


Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Lê Khả Phiêu tham quan Khu Di tích Lịch sử Cách mạng tỉnh

Nguyên Tổng Bí thư - Lê Khả Phiêu ghi vào sổ lưu niệm có đoạn “…Tôi rất cảm động khi nhìn lại những hình ảnh của quân và dân tỉnh Long An được trưng bày rất sinh động, càng xem càng nhớ lại cả nước ta, đặc biệt là đồng bào miền Nam, trong đó có quân và dân tỉnh Long An rất vĩ đại, rất kiên cường, dũng cảm, quyết chiến, đánh thắng quân thù, lập nên những chiến công vang dội góp phần cùng cả nước, cùng miền Nam giành thắng lợi kết thúc chiến tranh (1975), đất nước thống nhất”.


Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Lê Khả Phiêu và nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Lịch sử Cách mạng tỉnh

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh cảm ơn nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về thăm Long An, đây là vinh dự, niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà./.

Hùng Dũng

Chia sẻ bài viết