Tiếng Việt | English

15/09/2025 - 14:00

Nhân lên sức mạnh đại đoàn kết từ phong trào thi đua: 'Trái ngọt' nông thôn mới (Bài 1)

Trong suốt những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành nguồn động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Nổi bật trong đó là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM)” và “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Từ những điển hình tiên tiến, những tấm gương bình dị mà giàu khát vọng cống hiến, phong trào thi đua đã và đang lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bài 1: “Trái ngọt” nông thôn mới

Từ những tuyến đường bê tông sạch đẹp, những cánh đồng lúa trĩu hạt đến mái trường khang trang cho thấy diện mạo nông thôn tỉnh Tây Ninh đổi thay từng ngày nhờ phong trào “Cả nước chung sức XDNTM”. Phía sau những thành quả ấy là những tấm gương điển hình tiên tiến - những người đã hiến đất, góp công, đồng hành cùng chính quyền để XDNTM.

Thành quả từ ý Đảng - lòng dân

Diện mạo nông thôn đổi thay nhờ phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” (Trong ảnh: Đường giao thông trên địa bàn xã Tân Lân)

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức XDNTM” được Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 2011 gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM. Đây là một phong trào rộng lớn, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân.

Ý nghĩa nổi bật của phong trào không chỉ ở việc đầu tư hạ tầng, cải thiện đời sống vật chất mà còn nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp và củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Đặc biệt, phong trào đã khơi dậy sự tham gia tích cực của người dân, thể hiện rõ qua phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”.

Giai đoạn 2021-2025, cả nước có 79% số xã đạt chuẩn NTM, 51% số đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ XDNTM; đã có 12 tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ XDNTM. Bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, hạ tầng thiết yếu được hoàn thiện. Thu nhập và đời sống người dân cải thiện rõ rệt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Bản sắc văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy.

Thực tiễn khẳng định, phong trào thi đua “Cả nước chung sức XDNTM” không chỉ là một chương trình phát triển kinh tế - xã hội mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần thi đua yêu nước. Thi đua trở thành động lực, là chất keo gắn kết, đưa ý Đảng hòa quyện với lòng dân, tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng nông thôn giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Qua đó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo tiền đề vững chắc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nghĩa tình vì cộng đồng

Từ phong trào thi đua “Cả nước chung sức XDNTM”, trên khắp các vùng quê xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, đóng góp cho sự đổi thay của quê hương. Trong đó, hành động hiến đất làm đường, đóng góp xây dựng công trình công cộng của người dân trở thành minh chứng rõ nét cho tinh thần “dân là chủ thể” trong XDNTM.

Ở ấp Tân Đông, xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh, ông Phạm Văn Thịnh là một trong những điển hình tiêu biểu với tinh thần “mình vì mọi người”. Với gần 20ha đất trồng lúa và 3ha mai vàng, ông Thịnh mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ông Phạm Văn Thịnh (ngụ xã Tân Tây) là một trong những điển hình tiêu biểu với tinh thần “mình vì mọi người”

Từ những thửa ruộng nhỏ ban đầu, ông dần mở rộng diện tích, tạo dựng mô hình sản xuất tập trung. Bình quân mỗi hécta lúa, gia đình ông thu lợi nhuận khoảng 30 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, ông còn chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng mai vàng, mở ra hướng đi mới, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Hiện ông sở hữu hơn 200 gốc mai lớn trên 20 năm tuổi và hàng ngàn gốc mai 4 năm tuổi bắt đầu cho lợi nhuận.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông Thịnh còn tiên phong thành lập Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Hai Thịnh vào cuối tháng 5/2025. Chỉ sau thời gian ngắn hoạt động, HTX thu hút 22 thành viên tham gia. HTX cung ứng vật tư nông nghiệp, dịch vụ máy bay xịt thuốc, vận hành máy móc nông nghiệp hiện đại, hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất. HTX bước đầu đạt hiệu quả, nâng cao lợi nhuận cho các thành viên và tạo việc làm thường xuyên cho 8-10 lao động địa phương với thu nhập khoảng 12 triệu đồng/người/tháng.

Song song phát triển sản xuất, gia đình ông Thịnh còn là hạt nhân gắn kết cộng đồng trong nhiều hoạt động xã hội. Ông phối hợp vận động người dân đóng góp kinh phí, ngày công lao động xây dựng 2 cây cầu giao thông nông thôn, sửa chữa nhiều cây cầu nhỏ trên địa bàn ấp, nâng cấp các tuyến đường nội đồng, với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông còn đứng ra vận động xây dựng 3 khu đê bao lửng trị giá hơn 300 triệu đồng, giúp người dân an tâm sản xuất vụ 3, góp phần nâng cao năng suất lúa và ổn định sinh kế. Các mô hình như Đường cờ Tổ quốc, Ánh sáng đường quê do địa phương phát động cũng được gia đình ông tích cực tham gia, góp phần tạo diện mạo mới cho làng quê.

Ông Thịnh chia sẻ: “Tôi nghĩ làm kinh tế giỏi chưa đủ, điều quan trọng hơn là phải biết chia sẻ, cùng nhau xây dựng quê hương. Khi vận động người dân hiến đất, đóng góp làm cầu, đường giao thông, tôi đều nói với họ rằng những công trình này không chỉ phục vụ cho hôm nay mà còn cho con cháu sau này. Nhìn thấy đường làng thông thoáng, cầu nông thôn vững chắc, trẻ em đến trường an toàn, người dân sản xuất thuận lợi hơn, đó chính là niềm vui, là động lực để tôi tiếp tục góp sức cùng cộng đồng”.

Nhiều năm liền, ông Thịnh được công nhận là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Tây Võ Thanh Bảo nhận xét: “Anh Thịnh là nông dân tiêu biểu, tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Vợ chồng anh cần mẫn, chịu khó, vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng, sẵn lòng chia sẻ, đóng góp để xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Câu chuyện của ông Phạm Văn Thịnh không chỉ là hình mẫu của một người nông dân biết làm giàu từ lao động mà còn minh chứng cho tinh thần “dân là chủ thể” trong XDNTM. Ông cùng gia đình và người dân biến khẩu hiệu thi đua thành những việc làm cụ thể, góp phần làm cho xã Tân Tây thêm khởi sắc, xứng đáng là điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước./.

(còn tiếp)
Ngọc Mận - Huỳnh Hương

Bài 2: Sáng tạo để bứt phá

Chia sẻ bài viết