Tiếng Việt | English

08/09/2023 - 15:11

Nhiều cá nhân, tập thể được khen thưởng trong công tác Đoàn - Đội  

Sáng 08/9, Tỉnh Đoàn Long An - Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Đội trường học năm học 2022 – 2023. Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Long An, đại diện lãnh đạo sở, ngành đến dự.

Đại biểu dự hội nghị

Hiện toàn tỉnh có 338 liên đội và 4.722 chi đội. Năm học 2022-2023, công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận và hoàn thành vượt mức 20 chỉ tiêu đề ra. Nổi bật là phong trào thiếu nhi Long An thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Năm học qua, các cấp bộ Đội toàn tỉnh tổ chức cho thiếu niên, nhi đồng tham gia hơn 70 hoạt động Hành trình về địa chỉ đỏ; 100% liên đội tổ chức cho hơn 39 nghìn đội viên, thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ, khu di tích tại địa phương; tổ chức 650 hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách.

Bí thư Tỉnh Đoàn Long An - Trần Hải Phú và Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh - Phạm Văn Hậu trao bằng khen và cờ thi đua cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022-2023

Cũng trong năm học qua, các cấp bộ Đội hỗ trợ cho hơn 15 nghìn thiếu nhi với tổng kinh phí hỗ trợ gần 6,8 tỉ đồng. Hội đồng Đội tỉnh vận động trao 8 suất học bổng Vừ A Dính cho trẻ em mồ côi cha mẹ số tiền 6 triệu đồng/trẻ/năm, được thực hiện trong thời gian 5 năm, bắt đầu từ năm học 2022-2023. Hội đồng Đội tỉnh cũng khởi công, hỗ trợ xây dựng 5 ngôi nhà Khăn quàng đỏ, cho đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2022-2023

Song song đó, công tác Đoàn khối Trường học được triển khai có hiệu quả, các phong trào Học sinh 3 tốt, Học sinh 3 rèn luyện được đông đảo học sinh hưởng ứng. Các phong trào hành động cách mạng như Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc được duy trì, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên khối Trường học tham gia. Nổi bật như tổ chức các hoạt động Ngày thứ 7 tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh, Chiến dịch sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh. Tổng giá trị nguồn lực huy động thực hiện các hoạt động tình nguyện 390 triệu đồng.

Trong năm học qua, các cấp bộ Đội hỗ trợ, chăm lo hơn 15 nghìn thiếu nhi với tổng kinh phí hỗ trợ gần 6,8 tỉ đồng

Đặc biệt, trong năm học 2022-2023, Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp tổ chức các cuộc thi với tính chất đổi mới sáng tạo, tạo dấu ấn nổi bật như Cuộc thi Tìm kiếm tài năng học sinh, sinh viên tỉnh Long An năm học 2022-2023; Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Câu lạc bộ, đội, nhóm năm 2022. Trong năm, kết nạp mới 5.385 đoàn viên mới, giới thiệu 680 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và có 47 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Bí thư Tỉnh Đoàn Long An - Trần Hải Phú phát biểu tại hội nghị

Năm học 2023-2024, công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh, thiếu nhi trường học tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị cho đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, Đoàn; các hoạt động Giáo dục - Thi đua - Rèn luyện của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Đồng thời, tập trung thực hiện hiệu quả phong trào Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 rèn luyện, Học sinh 3 tốt, Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy; triển khai các giải pháp xây dựng Đoàn, Đội phát triển vững mạnh; nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, Đội tại các trường học.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh khen thưởng, tặng cờ thi đua cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi; công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2022 - 2023./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết