Tiếng Việt | English

26/07/2017 - 17:58

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Ngày 26/7, nhiều sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Long An tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017)

*Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Long An– Nguyễn Thành Thanh đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng - Nguyễn Thị Vĩnh, ngụ ấp 2, xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Long An – Nguyễn Thành Thanh (thứ 2, phải qua) tặng quà cho mẹ Vĩnh

 Năm nay, mẹ Vĩnh 106 tuổi. Gia đình mẹ có 8 liệt sĩ gồm chồng, 6 người con ruột và 1 người con rể.

Ông Nguyễn Thành Thanh ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe, mong mẹ sống vui, sống khỏe cùng con cháu; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những hy sinh, mất mát của mẹ vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước.

*Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An tổ chức họp mặt những thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và tổng kết 5 năm thực hiện công tác thương binh-liệt sĩ.

Đại tá Lê Minh Hùng- Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tốt nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩCông an tỉnh hiện trợ cấp hàng tháng theo quy định 4 thương binh, 529 liệt sĩ, 137 thân nhân của liệt sĩ đang công tác trong lực lượng Công an tỉnh.

5 năm qua, nhằm thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, Công an tỉnh vận động cán bộ, chiến sĩ tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” theo chủ trương của Bộ Công an với số tiền trên 2,5 tỉ đồng và đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Ngày vì người nghèo” theo chủ trương của UBND tỉnh với số tiền 100 triệu đồng.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích tốt nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

* Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tổ chức gặp mặt cán bộ là con liệt sĩ đang công tác trong Bộ đội Biên phòng tỉnh và bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Chăm, SN 1927, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ.

Đại tá Nguyễn Văn Quan - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, trao quyết định tặng  nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Chăm

Bà Chăm thuộc đối tượng người có công với cách mạng, gặp khó khăn về nhà ở. Căn nhà được xây dựng có diện tích 40 m2, tổng kinh phí đầu tư xây dựng 70 triệu đồng, được trích từ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” của Bộ đội Biên phòng tỉnh.

*Hội Phụ nữ cơ sở Công an thị xã Kiến Tường phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Kiến Tường và xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường  thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã Bình Tân, mỗi phần quà  trị giá 1 triệu đồng. Bên cạnh đó, đoàn còn tặng quà cho con các gia đình chính sách nhằm tiếp sức các em đến trường.

Đại diện Hội Phụ nữ cơ sở Công an thị xã Kiến Tường tặng quà cho con gia đình chính sách nhằm tiếp sức các em đến trường
*Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ huyện Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017) và biểu dương người có công tiêu biểu trên địa bàn.

Biểu dương những người có công tiêu biểu trên địa bàn Bến Lức

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện luôn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với gia đình có công với cách mạng. Hàng năm, huyện thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên trên 1.500 trường hợp với số tiền trên 25 tỉ đồng; vận động đóng góp trên 500 triệu đồng vào nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”;…

Dịp này, UBND huyện trao tặng giấy khen cho 70 gia đình có công tiêu biểu năm 2017 và trao giấy khen cho 6 tập thể có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện các chính sách, chế độ đối với người có công trên địa bàn.

* Phòng An ninh kinh tế Công an TP.HCM và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tặng 30 phần quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa. Mỗi phần trị giá 1 triệu đồng.


Đại tá Lê Phước Trường – Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an TP.HCM và lãnh đạo địa phương trao quà cho gia đình chính sách

Cũng tại xã Đức Lập Hạ, đơn vị tài trợ trao tặng 150 phần quà cho học sinh, sinh viên vượt khó năm học 2017 – 2018, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng gồm tiền mặt và tập sách.

Được biết, đợt trao quà lần này do Đại tá Lê Phước Trường – Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an TP.HCM là cầu nối vận động các mạnh thường quân chung tay đóng góp./.

Thái Tần-Thúy Phượng-Minh Luận-Việt Hùng-Hoài Phương-Kim Phượng-Quỳnh Trang

Chia sẻ bài viết