Tiếng Việt | English

27/04/2018 - 15:32

Ông Lê Văn Phi tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Hưng, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Trong 2 ngày (26 và 27/4), Hội Nông dân huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Vĩnh Hưng kết nạp 2.484 hội viên, nâng tổng số hội viên đến nay là 8.132, đạt 95,1% so hộ nông nghiệp, tăng 5% so với nhiệm kỳ trước. Hiện, toàn huyện có 10 cơ sở hội, 57 ấp, khu phố có chi hội, có 59 tổ hội nghề nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề.

Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, gia trại, tổ hợp tác liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng.

Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể của nông dân, được đông đảo hội viên nông dân tham gia hưởng ứng tích cực. 5 năm qua, các cấp Hội tích cực vận động hội viên, nông dân tham gia đóng góp 82 tỉ đồng, 11.585 ngày công lao động để thực hiện các công trình do Hội phát động. Đồng thời, phong trào nông dân tham gia bảo đảm an ninh - quốc phòng được giữ vững, hàng năm vận động 100% con em lên đường thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự, các tai tệ nạn xã hội ở nông thôn được kiềm chế, an ninh biên giới được ổn định.

Đại hội bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, bầu 13 đồng chí chính thức dự đại hội cấp trên. Ông Lê Văn Phi tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023./.

Minh Phương

Chia sẻ bài viết