Tiếng Việt | English

20/07/2015 - 04:48

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Tòa Giám mục Đà Lạt

Trong chuyến thăm và làm việc tại Lâm Đồng, chiều nay (19/7), ông Nguyễn Thiện Nhân đã tới thăm Tòa Giám mục Đà Lạt.

Tại buổi gặp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc Giám mục An Tôn Vũ Huy Chương và Tòa Giám mục Đà Lạt luôn mạnh khỏe, được nhiều hồng ân của Thiên Chúa, hoàn thành tốt trách nhiệm của người đứng đầu Tòa Giám mục; cùng các vị giáo phẩm dẫn dắt chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo luôn gắn bó trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cùng tham gia bảo vệ môi trường, giáo dục gia đình, phát triển giáo dục mầm non, dân số và phát triển, bảo đảm trật tự an toàn giao thông..., sống tốt đời đẹp đạo, phúc âm trong lòng dân tộc.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm Tòa Giám mục Đà Lạt

Ông Nguyễn Thiện Nhân đã thông báo với Giám mục An Tôn Vũ Huy Chương về những tiến triển tích cực trong quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican trong thời gian qua, cũng như những tình cảm và phát biểu tốt đẹp của Giáo hoàng Francis với các vị lãnh đạo Việt Nam khi sang thăm Vatican và hội kiến với Giáo hoàng.

Trao đổi với Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Giám mục An Tôn Vũ Huy Chương cho biết, trong những năm qua bên cạnh truyền dạy giáo lý cho giáo dân, Tòa Giám mục Đà Lạt cùng với chính quyền địa phương luôn nêu cao tinh thần đoàn kết thông qua các cuộc vận động, phong trào mà MTTQ Việt Nam phát động như: Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Ngày vì người nghèo… Đặc biệt trong đó là việc tuyên truyền cho bà con giáo dân nâng cao tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ môi trường từ nguồn nước sinh hoạt, bảo vệ rừng, trồng cây xanh, chôn lấp rác thải đúng nơi quy định, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp… góp phần cùng chính quyền, nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chụp ảnh với Tòa Giám mục Đà Lạt

Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Giám mục với vị trí, vai trò của mình sẽ tiếp tục vận động, hướng dẫn các vị linh mục, nam nữ tu sĩ và bà con giáo dân tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, nhằm chăm lo cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào Công giáo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh./.

Lại Hoa/VOV - Trung tâm Tin
 

 

Chia sẻ bài viết