Tiếng Việt | English

16/07/2015 - 04:16

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào

Lãnh đạo Mặt trận Lào khẳng định sẽ bồi dưỡng thế hệ trẻ hiện nay để phát huy tinh thần đoàn kết 2 dân tộc Việt Nam - Lào.

Cuối buổi chiều 15/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào xây dựng đất nước do ông Tông Giơ Tho - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Lào xây dựng đất nước làm trưởng đoàn sang thăm Việt Nam.

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào xây dựng Đất nước thăm Việt Nam, vui mừng ngày 16/7, hai Mặt trận có cuộc hội đàm bàn về cụ thể hóa chương trình hợp tác.

Ông Nguyễn Thiện Nhân và ông Tông Giơ Tho

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Hiện Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang chuẩn bị Đại hội, đều bàn về phát huy vai trò Mặt trận. Vì vậy, chuyến thăm lần này và việc đề xuất công tác cán bộ, trong đó có đổi mới nội dung phương thức của Mặt trận là việc làm hết sức ý nghĩa.

Ông Nguyễn Thiện Nhân mong qua hội đàm, MTTQ Việt Nam có điều kiện tìm hiểu thêm hoạt hoạt động của Mặt trận Lào, đặc biệt là hoạt động của cán bộ Mặt trận ở phường, xã; mối quan hệ giữa Mặt trận với các tổ chức chính trị-xã hội.

Về phần mình, ông Tông Giơ Tho khẳng định rất vui được sang thăm Việt Nam lần này. Đánh giá cao việc Việt Nam tổ chức chương trình hoạt động của đoàn cấp cao thăm tỉnh Tuyên Quang là nơi thành lập Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, ông Tông Giơ Tho cho rằng, đất nước độc lập, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào không quên Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam anh em, điều đó thể hiện mối quan hệ, tình đoàn kết hai dân tộc.

Trao đổi về nội dung tổ chức Hội đàm với cán bộ MTTQ Việt Nam, ông Tông Giơ Tho cho biết: Đối tượng cử sang tham gia tập huấn lần này là các đồng chí từ Phó Chủ tịch Mặt trận huyện trở lên sang trao đổi, chia sẻ với Việt Nam.

Thay mặt đoàn Đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước, ông Tông Giơ Tho cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dành thời gian tiếp đoàn. Đồng thời khẳng định sẽ cố gắng phấn đấu làm hết sức mình bồi dưỡng thế hệ trẻ hiện nay để phát huy tinh thần đoàn kết 2 dân tộc Việt Nam - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”./.

Lại Hoa/VOV-Trung tâm Tin 

 

Chia sẻ bài viết