Tiếng Việt | English

31/07/2017 - 20:12

Ông Phạm Chí Tâm được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Long An

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Long An bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2013 - 2018, ông Phạm Chí Tâm được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.


Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Phạm Chí Tâm tặng quà cho Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh chuyển công tác

Chiều ngày 31/7, Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Long An tổ chức Hội nghị lần thứ 11 nhằm sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng năm 2017; kiện toàn, bổ sung nhân sự nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Phạm Minh Hùng, lãnh đạo một số Ban Đảng Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện một số sở, ngành liên quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các cấp Hội tổ chức 3 phong trào lớn với nhiều mô hình cụ thể, trong đó phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” tiếp tục được hội viên hưởng ứng. Qua đó, có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng. Từ đầu năm đến nay, có 146.881 hộ đăng ký tham gia phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” (chiếm 84,86% tổng số hộ nông dân).

6 tháng qua, các cấp hội kết nạp 4.033 hội viên nâng tổng số hội viên đến nay 177.150 người; phối hợp các ngành thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, quan tâm công tác dạy nghề, tạo việc làm cho nông dân góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo, phát huy vai trò nòng cốt của hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới,…

Hội nghị cũng thông qua đề án và tiến hành công tác kiện toàn bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2013 - 2018. Theo đó, ông Phạm Chí Tâm, nguyên Chủ tịch UBND huyện Cần Đước được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018.

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Phạm Minh Hùng yêu cầu thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ: Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên nông dân; quan tâm hỗ trợ nông dân tham gia các mô hình, dịch vụ tư vấn; làm tốt công tác phối hợp giữa Hội Nông dân và các ngành liên quan. Hội cần nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Quan tâm xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn,…

Dịp này, có 74 cá nhân được nhận kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” có thành tích đóng góp xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam. Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen cho 3 đơn vị Hội Nông dân cấp huyện đạt kết quả cao trong đợt thi đua ngắn hạn giai đoạn 1 (từ ngày 3/2 - 30/4/2017)./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết