Tiếng Việt | English

23/06/2018 - 07:50

Ông Trịnh Văn Hải tái đắc cử Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An

Chiều 22/6, tại Hội trường Thống Nhất tỉnh Long An diễn ra Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh nhiệm kỳ 2018-2021.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - Đặng Xuân Huy dự.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Ủy viên Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2018-2021

Đại hội tính nhiệm bầu 35 hội viên vào Ủy viên Ủy Ban Hội Doanh nhân trẻ khóa V, trong đó có 11 hội viên là Thường trực hội. Ông Trịnh Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Hải Sơn tái đắc cử Chủ tịch hội.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ - Trịnh Văn Hải cho biết, đến nay, tổ chức hội có hơn 200 hội viên. Hoạt động của hội được duy trì và phát triển nhiều mặt, với những thành tích kinh doanh đã đóng góp cho xã hội trên nhiều lĩnh vực. Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2021 của hội diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp đang phải đương đầu với nhiều khó khăn, đối phó với thương trường đầy biến động. Điều này, đặt ra nhiều thách thức cho doanh nhân Việt Nam, trong đó có các doanh nhân trẻ tỉnh Long An. 

Tuy vậy, hội cố gắng hoạt động ngày càng hiệu quả, mang lợi ích thiết thực cho hội viên, nâng cao trách nhiệm xã hội. Trong đó, phấn đấu phát triển mới 100 hội viên, thành lập mới 5 chi hội ngành nghề hoặc theo nhóm, trao tặng 5 căn nhà cho người dân hoặc công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, phấn đấu 30% hội viên đăng ký và sử dụng dịch vụ của nhau.

 

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - Đặng Xuân Huy khen thưởng đến 2 tập thể có đóng góp xuất sắc cho phong trào của hội

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thế và 11 cá nhân có đóng góp xuất sắc cho phong trào của hội./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết