Tiếng Việt | English

06/06/2020 - 20:03

Ông Võ Minh Thành tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Long An

Trong 2 ngày 05 và 06/6, Đảng bộ cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường Long An tổ chức thành công Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Võ Minh Thành tái đắc cử Bí thư Đảng ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Nguyễn Việt Cường dự.

Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Nguyễn Việt Cường (phải) chúc mừng Đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí. Đồng chí Võ Minh Thành tái đắc cử Bí thư Đảng ủy. Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Đại biểu biểu quyết

Dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường trong nhiệm kỳ qua hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tiếp tục đề ra nghị quyết quan trọng. Các đại biểu tham dự biểu quyết thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành

Theo đó, Đại hội thống nhất 100% đảng viên và trên 98% công chức, viên chức, người lao động kịp thời học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao hàng năm; trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 30 đảng viên; 100% đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;...

Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An - Nguyễn Việt Cường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp - Nguyễn Việt Cường đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ qua và đề nghị tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ mới.

Đại biểu dự Đại hội chụp hình lưu niệm với Ban Chấp hành

Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo Đảng bộ cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường cần tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, có tính đột phá và giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, tìm ra những giải pháp tốt nhất để lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, dành thời gian hợp lý cho công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng sinh hoạt Đảng. Vận động đảng viên tham gia đăng ký nhiều đề tài sáng kiến, nâng cao chất lượng, thi đua dân vận khéo; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, phối hợp để cùng hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Văn Được mong muốn nhiệm kỳ mới, Đảng bộ cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát huy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được ghi nhận và nhấn mạnh những kết quả của ngành Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua. Ông mong muốn Đảng bộ cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát huy và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết